Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đảm bảo 3 mục tiêu đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT phải đạt được ba mục tiêu đó là đề thi an toàn, bài thi trung thực và kết quả phải tin cậy, phản ánh đúng năng lực bài làm của thí sinh.

Chiều 29/6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Nghệ An.

Làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các thành viên trong Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các thành viên trong Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 36.743 thí sinh dự thi tại 69 điểm thi. Theo kế hoạch, toàn tỉnh có 1584 phòng thi. Ngoài phòng thi dự phòng, mỗi địa phương cũng đã bố trí thêm 1 điểm thi dự phòng để phòng tránh những tình huống bất thường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Nghệ An đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng tham gia kỳ thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị và xây dựng các phương án đảm bảo an toàn tại các kỳ thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã xây dựng các phương án in sao, vận chuyển đề thi bài thi và bảo quản đề thi, bài thi. Trước đó, chuẩn bị cho kỳ thi được diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức tập huấn cho tất cả các lực lượng tham gia thanh tra, kiểm tra.

Về phía các địa phương cũng đã rà soát, lập danh sách và có kế hoạch hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật; thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai và không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. Ngoài ra, tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng đoàn viên thành lập các đội “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ các thí sinh.

Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Tại buổi làm việc, đại diện các ban, ngành và các địa phương trong tỉnh cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp về việc chuẩn bị kỳ thi của tỉnh Nghệ An. Các thành viên trong đoàn công tác qua kiểm tra thực tế ở một số điểm thi của Nghệ An cũng đã có nhiều góp ý để việc tổ chức kỳ thi được diễn ra thuận lợi. Trong đó, lưu ý đến việc đảm bảo an ninh an toàn, lưu ý việc sử dụng công nghệ cao, quá trình vận chuyển đề thi trong điều kiện địa bàn rộng, đường đi lại khó khăn…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết, dù Nghệ An là một trong những tỉnh có số thí sinh cao nhất cả nước, địa hình phức tạp, đi lại khó khăn nhưng Nghệ An đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và xây dựng các phương án dự phòng cho các tình huống bất thường.

Tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp để việc tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn nhằm đạt được mục tiêu cao nhất đó là công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học.

Đại diện Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Đại diện Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Kết luận cuộc họp Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã khẳng định Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng và là một cơ sở để đánh giá chất lượng dạy và học của các nhà trường, các địa phương. Chính vì thế, kỳ thi phải đạt được ba mục tiêu đó là đề thi an toàn, bài thi trung thực và kết quả phải tin cậy, phản ánh đúng năng lực bài làm của thí sinh.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đoàn công tác cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Nghệ An. Trong thời gian tới, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng đề nghị tỉnh cần tiếp tục chú trọng cả về cơ sở vật chất, nhân lực và vật lực. Thứ trưởng cũng lưu ý trong quá trình chuẩn bị Nghệ An cần lưu ý đến vấn đề tập huấn cho đội ngũ làm công tác coi thi, đảm bảo được đề thi an toàn từ nơi in sao đề, đặt đề thi, vận chuyển đề thi…

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Hà

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, tỉnh cũng cần quan tâm đến các thí sinh dự thi, xây dựng các kế hoạch để tạo điều kiện cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh cũng cần lưu ý đến vấn đề tuyên truyền, nhắc nhở để thí sinh không mắc phải sai lầm trong quá trình làm bài.

Đây cũng là năm đầu tiên, Kỳ thi có nhiều thay đổi trong phương án xét tuyển nên thứ trưởng lưu ý tỉnh cần quan tâm để hỗ trợ thí sinh, đặc biệt là những thí sinh tự do để đảm bảo quyền lợi cho mọi thí sinh dự thi.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Ngay trong buổi chiều hôm nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, các thành viên trong Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh cũng đã có cuộc họp để triển khai công tác chuẩn bị.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các điểm thi và các địa phương cần quan tâm đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, quan tâm đến việc bố trí ra vào cổng, đảm bảo công tác phân luồng, bảo quản tư trang của các thí sinh theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến vệ sinh phòng thi, bố trí hệ thống quạt mát, đảm bảo công tác phòng dịch, quan tâm đến những thí sinh F0 và sẵn sàng phương án xét nghiệm nếu có thí sinh nghi ngờ về sức khỏe.

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian tới, cần quán triệt cho các cán bộ làm thi cần lưu ý các quy định mới, tránh để xảy ra sai sót không đáng có.


tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.