Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Đào Xuân Học kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lụt ở huyện Con Cuông

(Baonghean) - Trưa nay 22/9, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Đào Xuân Học đẫn đầu đã vào kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lụt tại huyện Con Cuông.
 
Cùng đi với Đoàn có lãnh đạo Sở NN & PTNT Nghệ An.
 
Đợt mưa từ ngày 10 đến 14/9 và đợt mưa từ ngày 19 đến 20/9 trên địa bàn huyện Con Cuông với lượng mưa trung bình từ 250 mm đến 360 mm cộng với mưa từ thượng nguồn đổ về đã gây ra lũ trên diện rộng, làm thiệt hại về lúa nước, hoa màu, các công trình giao thông, thủy lợi, tài sản của nhà nước và nhân dân, gây ách tắc giao thông đi lại. Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra hơn 52 tỷ đồng. Ngay trong mưa lụt huyện đã triển khai công tác ứng cứu, khắc phục các tuyến đường giao thông bị hư hại. 

Đoàn kiểm tra tình hình mưa lũ và làm việc với lãnh đạo huyện Con Cuông

Sau khi làm việc với UBND huyện để nắm tình hình thiệt hại do mưa lụt gây ra và biện pháp khắc phục của huyện Con Cuông, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT và Đoàn công tác của Bộ đã đi thị sát một số công trình thủy lợi, giao thông bị hư hỏng nặng trên địa bàn huyện. Thứ trưởng Đào Xuân Học đánh giá cao công tác chỉ đạo khắc phục mưa lụt của các ngành, các cấp của Con Cuông, đồng thời yêu cầu huyện tăng cường các lực lượng trên địa bàn để cùng nhân dân kịp thời khắc phục, giải quyết nơi ở cho các hộ dân bị ngập lụt, cứu trợ lương thực kịp thời, không để người dân đói rét, khẩn trương di dời những hộ ở vùng có nguy cơ bị ngập, lở đất, sớm ổn định đời sống. và chuẩn bị các phương án cụ thể để đối phó trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

Đặng Cường

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.