Kinh tế

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ

Quang An 23/07/2025 18:02

Chiều 23/7, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã có chuyến kiểm tra thực tế công tác vận hành, điều tiết hồ chứa tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3.

Tham gia đoàn còn có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương cùng đại diện các đơn vị liên quan.

img_20250723_151905.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Quang An

Tại hiện trường, lãnh đạo Thủy điện Bản Vẽ cho biết, vào thời điểm 15h cùng ngày, lưu lượng nước đổ về hồ đạt khoảng 4.468m³/s, giảm khoảng 500m³/s so với 2 giờ trước đó. Hiện đơn vị đang vận hành xả qua 6 cửa với tổng lưu lượng 3.985m³/s. Mực nước hồ ở cao trình 200,43m. Công tác điều tiết nước tiếp tục được thực hiện linh hoạt, vừa bảo vệ an toàn công trình, vừa góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du.

Sau khi thị sát và nghe báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp biểu dương sự chủ động của đơn vị quản lý và chính quyền địa phương trong công tác phòng chống mưa lũ.

img_20250723_151859.jpg
Thủy điện Bản Vẽ điều tiết xả lũ chiều 23/7. Ảnh: Quang An

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng nhấn mạnh, các hiện tượng thời tiết thủy văn ngày càng bất thường, khó dự báo chính xác, phần lớn do tác động của biến đổi khí hậu. Minh chứng là lượng nước về hồ lần này đã vượt xa các kịch bản dự kiến.

“Không thể chủ quan. Mỗi trận mưa, mỗi đợt lũ giờ đây đều có thể mang yếu tố cực đoan. Do đó, công tác điều hành hồ chứa phải bám sát thực tế, cập nhật số liệu liên tục và phải tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo an toàn công trình, vừa bảo vệ người dân vùng hạ du”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị đơn vị vận hành hồ chứa túc trực thường xuyên, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, lực lượng chức năng để nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành hồ chứa, điều chỉnh, bổ sung những điểm chưa phù hợp với thực tế thời tiết hiện nay.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác dự báo, cảnh báo sớm và truyền thông đến người dân để hạn chế tối đa thiệt hại trong mùa mưa lũ.

Thủy điện Bản Vẽ tiến hành xả điều tiết nước cho vùng hạ du. Ảnh: Quang An
Thủy điện Bản Vẽ tiến hành xả điều tiết nước cho vùng hạ du. Ảnh: Quang An

Đối với chính quyền địa phương và người dân đang sơ tán, cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tuân thủ nghiêm các chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đặc biệt không quay lại vùng ngập khi chưa đảm bảo an toàn. Chính quyền các cấp cần đảm bảo hậu cần tại các điểm sơ tán, cung cấp đầy đủ lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm và hỗ trợ y tế cho người dân. Đồng thời, rà soát kỹ các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét để kịp thời cảnh báo, tổ chức sơ tán bổ sung khi cần thiết, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO