Thứ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 tại Nghệ An
Chiều 20/4, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn làm Trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra tại Nghệ An về tiến độ thi công Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46.

Đón và làm việc với đoàn công tác Bộ Xây dựng có đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Ban Quản lý dự án 85; đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn và các nhà thầu thi công dự án.
Tại công trường thi công cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn qua xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, các sở, ngành liên quan cũng như các nhà thầu thi công đã báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thi công và dự kiến kế hoạch thời gian tới nhằm hoàn thành mục tiêu công trình đã đề ra.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn đã khái quát tình hình tuyên truyền, vận động người dân giải phóng mặt bằng để bàn giao cho dự án; những khó khăn, vướng mắc cần có sự hỗ trợ, tháo gỡ của các cấp ngành liên quan.
Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 mới bàn giao cho nhà thầu thi công gần 5/10km. Những vướng mắc ảnh hưởng tiến độ giải phóng mặt bằng cần tháo gỡ, gồm các vấn đề liên quan di dời đường ống dẫn nước, đường điện trong phạm vi thi công. Vấn đề xác định các loại đất ở, đất vườn và khung giá đền bù đối với các hộ dân có đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án.
.jpg)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng báo cáo với đoàn công tác về các chỉ đạo, kế hoạch hỗ trợ địa phương và các đơn vị thi công dự án. UBND tỉnh dự kiến trong tháng 4/2025 sẽ làm việc với các địa phương, cơ quan, sở ngành liên quan để thống nhất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, trước hết là vấn đề liên quan đường ống dẫn nước và đường điện; tiếp đó là khung giá đền bù sau khi xác định các loại đất.
Tại công trường thi công, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã trao đổi với lãnh đạo địa phương, các nhà thầu, sở ngành liên quan về tình hình, tiến độ triển khai Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 và đề nghị địa phương có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc.
.jpg)
Đồng chí Nguyễn Tường Văn cũng ghi nhận, dự án mới khởi công hơn 1 tháng, địa phương và nhà thầu đã rất cố gắng triển khai, phát huy việc bàn giao mặt bằng đến đâu thi công đến đó. Các vướng mắc liên quan lưu ý giải quyết dứt điểm, đúng quy định. Sau cuộc kiểm tra, đoàn cũng sẽ có văn bản, báo cáo để hỗ trợ dự án thi công đúng tiến độ đề ra.
Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn tổng chiều dài hơn 10km; có tổng mức đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trung hạn của Trung ương. Điểm đầu tại Km 21+642,44 (gần mố M1 cầu Mượu, thuộc địa phận xã Nam Giang), điểm cuối tại Km 32+334,53 (gần mố M2 cầu Thiên Đường, thuộc địa phận thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn). Dự án được đầu tư quy mô đường cấp III đồng bằng gồm 4 làn xe, bề rộng nền đường 21,5m, vận tốc thiết kế 80km/h.
Dự án được Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án 85 làm đại diện chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoà Hiệp, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP Tư vấn 6.