Thư từ điện tử của kẻ giết đại sứ Nga Karlov đã bị xóa bằng máy tính ảo

Theo tờ Hurriyet, trong quá trình Văn phòng công tố Ankara điều tra vụ sát hại Đại sứ Nga Andrei Karlov, 33 nghi phạm đã bị thẩm vấn, 4 người bị bắt giữ.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Trong hồ sơ có thông tin rằng sau vụ sát hại đại sứ Nga, "các thành viên của cấu trúc Fethullah Gulen, liên lạc với điện thoại di động hung thủ thông qua kết nối VPN, đã xóa các tin nhắn và thư từ trong tài khoản của hắn trên Gmail và Facebook".

Cuộc điều tra cho thấy địa chỉ IP được sử dụng trong hoạt động xóa dữ liệu đã được thuê thông qua công ty VPN Expres nằm ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trao đổi thư từ của văn phòng công tố với công ty này đã không mang lại kết quả tích cực, vì đại diện công ty cho biết rằng hành động của tổ chức không áp dụng với luật pháp Mỹ và châu Âu.

Theo tờ báo này, văn phòng công tố Ankara đã xác định được số seri của máy tính sử dụng để xóa các nội dung trong tài khoản Mevlut Murtagh Alyntash, kẻ giết Đại sứ Nga. Để xác định tên chủ nhân máy tính, các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi yêu cầu bằng văn bản tới Apple. Kết quả là, người ta thấy rằng số seri được tạo ra trong không gian ảo, và trên thực tế không hề có máy tính nào như vậy tồn tại. Văn phòng công tố không nhận được phản ứng tích cực từ phía FBI về việc sao nội dung trong hộp thư điện tử đã xóa của Altyntash.

Theo báo Hurriyet, nỗ lực đầu tiên để bẻ khóa điện thoại di động Altyntas đã không thành công. Tuy nhiên, Văn phòng Công tố và các chuyên gia của Cục phòng chống tội phạm mạng của Văn phòng Công tố Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm ra mật khẩu e-mail của kẻ sát nhân, ngoài ra đã truy cập được vào tài khoản iCloud điện thoại của Altyntash.

Văn phòng công tố đề nghị Apple cung cập mật khẩu điện thoại nhưng công ty từ chối. Sau đó, văn phòng công tố đề nghị Apple giúp đỡ, nhưng họ đòi trả chi phí rất cao cho dịch vụ này, mà không đảm bảo thành công. Kết quả là các cuộc đàm phán với công ty đã kết thúc mà không đưa lại kết quả.

Trong khi đó, cơ quan điều tra đã nghiên cứu kỹ đoạn băng của TRT, kênh truyền hình phát sóng trực tiếp từ địa điểm tổ chức lễ khai mạc triển lãm.

Theo Sputnik

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.