Thủ tướng Anh bác bỏ thông tin về kế hoạch đưa quân đội tới Ukraine

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) - Ngày 1/10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết, hiện không có kế hoạch nào về việc triển khai các giảng viên quân sự tới Ukraine. Thông tin này bác bỏ những phát biểu trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết quân đội nước này có thể tiến hành huấn luyện tại Ukraine.

3LFCJBEYCVPXBBKQ7HLGLNJBAE.jpg
Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: Reuters

Như vậy, cho đến nay, Anh và các đồng minh của mình đã tránh hiện diện quân sự chính thức ở Ukraine để giảm nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga.

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps, người được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng trước cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Sunday Telegraph rằng, ông muốn triển khai các giảng viên quân sự tới Ukraine, bên cạnh việc huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine ở Anh hoặc các nước phương Tây khác.

Vài giờ đồng hồ sau khi cuộc phỏng vấn đó được phát, ông Sunak khẳng định hiện chưa có kế hoạch đưa quân đội Anh tới Ukraine ngay lập tức.

Ông Sunak nói với các phóng viên trong phần đầu hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ cầm quyền ở Manchester: “Điều mà Bộ trưởng Quốc phòng nói là có thể một ngày nào đó trong tương lai chúng tôi sẽ thực hiện một số hoạt động huấn luyện như vậy ở Ukraine”.

"Nhưng đó là chuyện trong dài hạn, không phải ở đây và bây giờ. Sẽ không có binh sĩ Anh nào được điều tới chiến đấu trong cuộc xung đột hiện tại".

Cũng trong ngày 1/10, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, bất kỳ binh sĩ Anh nào huấn luyện quân đội Ukraine ở Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga.

Anh đã cung cấp các khóa huấn luyện quân sự kéo dài 5 tuần cho khoảng 20.000 người Ukraine trong năm qua và dự định sẽ đào tạo một số lượng tương tự trong thời gian tới.

RGTAG22CEVNWJC4XKTM2SA7IKY.jpg
Tổng thống Ukraine và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps trong cuộc gặp hồi cuối tháng 9. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Telegraph, Shapps cho biết, có khả năng cung cấp huấn luyện quân sự ở Ukraine sau cuộc thảo luận hôm thứ Sáu với các chỉ huy quân đội Anh.

Ông cho biết: “Hôm nay tôi đã trao đổi về việc cuối cùng đưa hoạt động đào tạo đến gần hơn cũng như thực sự ở trong Ukraine”.

Shapps nói thêm rằng, ông hy vọng các công ty quốc phòng của Anh như BAE Systems sẽ tiến hành kế hoạch thành lập các nhà máy sản xuất vũ khí ở Ukraine.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, Shapps không đề cập đến những bình luận trước đó của mình, tuy nhiên, ông cho biết, cuộc chiến ở Ukraine đang tiêu tốn vũ khí và con người "với tốc độ kinh khủng" nhưng "chúng ta phải kiên định" hỗ trợ đất nước này trong cuộc chiến với Nga.

Shapps cũng cho biết, hàng trăm binh sĩ gìn giữ hòa bình của Anh sẽ được điều đến Kosovo trong những ngày tới sau vụ bạo lực tồi tệ nhất ở miền Bắc nước này trong nhiều năm qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh tiết lộ, các máy bay chiến đấu của Anh cũng đã được gửi đến Ba Lan vào cuối tuần này, nhằm giúp bảo vệ sườn phía Đông của NATO theo yêu cầu của Chính phủ Ba Lan trước thềm cuộc bầu cử quốc gia ở nước này trong tháng 10.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.