Thủ tướng Anh bị truy đuổi trên phố sau vụ cháy London

Thủ tướng Anh Theresa May bị nhiều người dân đuổi theo và la hét phản đối khi đến thăm các tình nguyện viên trong đám cháy ở London. 

Bà Theresa May chiều qua đến thăm nhà thờ Thánh Clement, nơi các tình nguyện viên sắp xếp đồ cứu trợ cho các nạn nhân đám cháy tháp chung cư Grenfell, theo Telegraph.

Báo này bình luận Thủ tướng Anh May đã đến nhằm sửa chữa lỗi lầm, song điều này chỉ khiến đám đông thêm giận dữ. Trước đó, bà May bị nhiều người chỉ trích hôm 15/6 khi không tới thăm nạn nhân vụ cháy tháp Grenfell.

Biết tin bà May tới nhà thờ, đám đông đã tụ tập bên ngoài. Sau đó, thái độ của họ trở nên ngày càng thù địch, la hét đòi thủ tướng gặp mặt. "Đưa bà ấy ra! Đưa bà ấy ra!", một người đàn ông hét lên, trong khi những người khác la hét với cảnh sát đứng bảo vệ ở nhà thờ: "Vì sao các người đưa bà ấy tới đây? Nếu bà ấy quan tâm đến người dân, lẽ ra phải tới từ hôm qua".

Thăm nạn nhân vụ cháy ở London, Thủ tướng Anh bị người dân rượt đuổi.
Thăm nạn nhân vụ cháy ở London, Thủ tướng Anh bị người dân rượt đuổi.

40 phút trôi qua, cuối cùng các chiếc xe trong đoàn của thủ tướng Anh bắt đầu chuyển bánh. Chiếc xe chuyên dụng của thủ tướng Anh đi vào khúc quanh.

"Bà ấy đi ra phía cửa sau", một người đàn bà hét to. Chiếc xe tăng tốc, trong khi đám đông cố nhào tới. Khoảng 70 người đuổi theo xe thủ tướng, trong khi cảnh sát cố gắng tạo ra "hàng rào sống" để ngăn cách, đẩy những người đang tức giận ra ngoài khi họ cố gắng đập vào cửa xe.

Đám đông la hét "thật đáng xấu hổ" và "hèn nhát" khi xe thủ tướng tăng tốc. "Tôi chạy phía sau xe bà ấy và bị chặn lại bởi một bức tường các cảnh sát đang đứng. Tôi trèo lên mui một chiếc xe và hét về phía bà ấy", Sharlene Anthony, một người phụ nữ, nói. 

Latif Sheeda cũng nằm trong số đám đông chạy theo xe thủ tướng Anh. Ông cho biết mọi người đã đổ xô tới nhà thờ, muốn để Thủ tướng May biết bà không được chào đón. "Mọi người giận dữ. Khi đi xuống đường Latimer, ở đó toàn là các bức ảnh về trẻ em. Không thể bỏ qua điều này", Sheeda nói. 

"Vì sao hôm nay bà ấy tới đây? Bà ấy không thu được điểm nào ở đây, đó chỉ là một chiêu quảng bá", Sheeda nói.

Chuyến thăm của bà May diễn ra một ngày sau khi căng thẳng dâng cao, nhiều người giận dữ vì cho rằng chính phủ không quan tâm tới các điều kiện an toàn trong vụ cháy tháp chung cư Grenfell.

Nhà thờ Thánh Clement đã cung cấp chỗ ở cho các cư dân tháp Grenfell trong ba ngày qua. Thủ tướng May đã gặp những người sống sót sau đám cháy, lãnh đạo cộng đồng và các cư dân địa phương. 

Trước đó, Nữ hoàng Anh và Hoàng tử William, Công tước xứ Cambridge đã tới nhà thờ này để an ủi các nạn nhân. Họ được người dân và các tình nguyện viên chào đón. 

Tháp chung cư 24 tầng Grenfell ở London bị cháy vào sớm 14/6, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, nhiều người mất tích. Lực lượng cứu hộ lo ngại hơn 100 người có thể đã bỏ mạng trong đám cháy và nhiều nạn nhân có thể không nhận dạng được. 

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố điều tra toàn diện vụ việc và cam kết sẽ mang tới câu trả lời mà người dân xứng đáng được nhận.

Sơ đồ chung cư bị cháy ở London (Bấm vào hình để xem chi tiết). Đồ họa: An Hồng

Sơ đồ chung cư bị cháy ở London (Bấm vào hình để xem chi tiết). Đồ họa: An Hồng

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.