Quốc tế

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố thành lập ‘Liên minh sẵn sàng’ vì Ukraine

Mai Phương 03/03/2025 11:52

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố rằng Anh và Pháp dẫn đầu lập nên một “Liên minh sẵn sàng” nhằm cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm triển khai binh sĩ và máy bay, với mục tiêu đảm bảo vị thế của Kiev sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình với Moscow.

1.png
Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì hội nghị thượng đỉnh tại Lancaster House (London) vào ngày 2 tháng 3 năm 2025. Ảnh: RT

Trong hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại London vào ngày 2/3 - hội nghị diễn ra sau chuyến thăm không thành công của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington, ông Starmer nhấn mạnh sự cần thiết của việc EU và các quốc gia tài trợ khác phải đóng vai trò tiên phong trong hỗ trợ Kiev.

Ông thừa nhận rằng, không phải quốc gia nào cũng có thể đóng góp nhiều, nhưng nhấn mạnh rằng những nước đã sẵn sàng cần hành động khẩn trương.

“Không phải quốc gia nào cũng có thể đóng góp, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể ngồi yên. Ngược lại, những nước sẵn sàng hỗ trợ Kiev sẽ đẩy mạnh kế hoạch ngay từ bây giờ với sự khẩn trương thực sự. Anh sẵn sàng hỗ trợ bằng việc triển khai binh sĩ và máy bay” - Thủ tướng Starmer nói với báo giới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết quân đội châu Âu chỉ thực sự triển khai khi tình hình trên thực địa đủ an toàn cho họ. Ông đề xuất một “lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài một tháng” trên không, trên biển và đối với cơ sở hạ tầng năng lượng – một ý tưởng mà Moscow trước đó đã bác bỏ, coi đây là một chiêu trò của phương Tây nhằm tái vũ trang và củng cố sức mạnh cho Kiev.

“Không có quân đội châu Âu nào sẽ hiện diện trên lãnh thổ Ukraine trong những tuần tới” - Tổng thống Pháp Macron nói trong một cuộc phỏng vấn với Le Figaro. “Vấn đề là làm thế nào để sử dụng thời gian này nhằm tìm cách đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, với các cuộc đàm phán kéo dài vài tuần, và sau đó, khi hòa bình được ký kết, mới triển khai quân đội”.

Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của nhiều lãnh đạo châu Âu, ngoài Thủ tướng Anh Starmer, Tổng thống Pháp Macron còn có Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Thủ tướng Canada Trudeau không loại trừ khả năng triển khai quân tới Ukraine, ôngtuyên bố rằng Ottawa “đang xem xét những cách thức tốt nhất để hỗ trợ, và như tôi đã nói vài ngày trước, mọi lựa chọn đều đang được cân nhắc”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni khẳng định rằng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào về việc triển khai quân và nhấn mạnh rằng “sự hiện diện của quân đội Ý tại Ukraine chưa bao giờ được đưa vào chương trình nghị sự”.

Thủ tướng Ba Lan Tusk lưu ý rằng, các nhà lãnh đạo vẫn chưa đưa ra được một lập trường thống nhất về các cam kết an ninh đối với Ukraine hay một “kế hoạch cụ thể” cho đàm phán với Nga.

“Chúng tôi đều cảm thấy rằng vào thời điểm này, không ai có một kế hoạch rõ ràng, và cảm giác hỗn loạn, cách tiếp cận tạm bợ... đôi khi dẫn đến những tình huống khó xử như những gì chúng ta đã chứng kiến ở Washington vài ngày trước, điều mà tất cả chúng ta đều muốn tránh” - Ông Tusk nói.

Trong một diễn biến liên quan, Moscow kiên quyết phản đối việc triển khai quân đội nước ngoài (EU) tới Ukraine mà không có sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc, cảnh báo rằng các lực lượng này sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp của Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng đề xuất triển khai quân – chủ yếu do Pháp và Anh thúc đẩy chỉ nhằm “đổ thêm dầu vào lửa và ngăn chặn mọi nỗ lực giảm leo thang”.

Theo Theo RT
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố thành lập ‘Liên minh sẵn sàng’ vì Ukraine
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO