Thủ tướng Anh lên án nạn bài ngoại và phân biệt chủng tộc

(Baonghean.vn) - Trong tuyên bố ngày 27/6, Thủ tướng Anh David Cameron nêu rõ chính phủ nước này sẽ không khoan nhượng trước các thông tin về việc cử tri bị quấy rối hoặc tấn công kể từ khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý được công bố với chiến thắng thuộc về phe ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit.

Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: Internet.
Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: Internet.

Ông Cameron lên án những vụ đe dọa người nhập cư trong cuối tuần vừa rồi. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Thị trưởng London Sadiq Khan đề cập đến sự gia tăng nạn phân biệt chủng tộc sau cuộc trưng cầu dân ý.

Đại sứ quán Ba Lan tại Anh cho biết rất sốc trước những hành vi phân biệt và kì thị người dân nước này hiện đang sinh sống ở Anh. Cộng đồng này nhận được nhiều lá thư thù ghét và mang tính bài ngoại. Đại sứ quán đang hợp tác với cảnh sát địa phương đề tìm ra thủ phạm.

1 người đã bị kết tội gây mất trật tự công cộng và phân biệt chủng tộc do biểu tình bên ngoài 1 nhà thời Hồi giáo ở Birmingham cuối tuần vừa rồi. 1 người khác cũng đã bị bắt do có hành vi hăm dọa và cản trở người thi hành công vụ.

Ông Sadiq Khan cho biết đã đặt lực lượng cảnh sát vào trạng thái cảnh giác cao trước các vụ việc. Ông cũng kêu gọi người dân London xích lại gần nhau cùng bảo vệ thành phố. Lực lượng cảnh sát cũng hứa sẽ điều tra tất cả những báo cáo về các vụ việc được gửi đến.

Khan đề nghị mọi người tôn trọng những người đã bỏ phiếu “rời đi”. Thay vì buộc tội họ bài ngoại và phân biệt chủng tộc, Thị trưởng London hy vọng mọi người cùng hợp tác để tìm ra giải pháp tốt nhất cho thành phố.

Tổng Thư ký Hội đồng Hồi giáo Shuja Shafi đã kêu gọi các chính trị gia cùng bắt tay giải quyết khủng hoảng chính trị hiện tại. Hội đồng cũng yêu cầu các biện pháp an ninh được nâng cao.

Ông Boris Johnson, người đi đầu của phe “rời đi” và có khả năng sẽ thay thế ông Cameron, trấn an những cư dân châu Âu hiện đang sống ở Anh, khẳng định chính phủ sẽ bảo vệ quyền của họ, đảm bảo một chế độ xã hội bình đẳng và nhân đạo.

Thanh Hiền

(Theo Guardian)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.