Thủ tướng Australia bị lộ đoạn ghi âm 'giễu nhại' TT Trump

Đoạn ghi âm rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy thủ tướng Australia "nhại" lại cách nói chuyện của Tổng thống Trump trong một buổi tiệc kín tại Canberra.

Theo AFP, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull vừa có một buổi tiệc cùng các nhà báo và chính trị gia tại sự kiện thường niên của nghị viện Australia hôm 14/6. Trong một đoạn ghi âm được rò rỉ sau buổi tiệc, ông Turnbull đã "nhại" lại phong cách nói chuyện đặc trưng của Tổng thống Trump.

"Donald và tôi, chúng tôi đang chiến thắng, chiến thắng hết các cuộc thăm dò", ông nói. "Chúng tôi thắng rất nhiều. Chúng tôi chiến thắng như chưa từng chiến thắng".

"Chúng tôi đang thắng. Không phải ở những cuộc thăm dò giả. Chúng không phải là những cuộc thăm dò mà chúng tôi đã thắng", thủ tướng Australia nói trước đám đông đang cười hưởng ứng.

Thu tuong Australia bi lo doan ghi am 'gieu nhai' TT Trump hinh anh 1
Tổng thống Trump và Thủ tướng Turnbull trong cuộc gặp ở New York ngày 4/5. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump thường xuyên ca ngợi chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử, cũng như chỉ trích truyền thông Mỹ là "tin tức giả".

Ngoài việc "nhại" ông Trump, Turnbull cũng tự châm chọc bản thân khi cố gắng làm quen với Tổng thống Trump khi 2 người gặp nhau ở New York.

"Thật là tuyệt vời. Đó là một lần tự an ủi thật tuyệt vời", ông Turnbull nói.

Trong cuộc hẹn hồi tháng 5 tại New York, tổng thống Mỹ đã để thủ tướng Australia đợi 3 tiếng vì bận ăn mừng thắng lợi bước đầu trong việc lật đổ Obamacare. 

Khác với tiệc tối thường niên cho các nhà báo tại Nhà Trắng, buổi tiệc của nghị viện Australia là một tiệc kín và không được đưa tin. Tuy nhiên, sau khi đoạn băng ghi âm trên bị rò rỉ trên mạng xã hội, kênh Channel Nine(Australia) đã quyết định đưa tin về buổi tiệc.

Thủ tướng Turnbull sau đó nói rằng tâm điểm của trò cười là ông chứ không phải Tổng thống Trump. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Canberra cũng nhìn nhận những lời nói của ông Turnbull theo hướng vui đùa.

Dù vậy, CNN nhận định: "Cú điện thoại sắp tới của Thủ tướng Turnbull và Tổng thống Trump sẽ gượng gạo lắm đây".

Cuộc nói chuyện điện thoại đầu tiên giữa Thủ tướng Turnbull và Tổng thống Trump kể từ khi ông Trump nhậm chức đã kết thúc bằng tràng nạt nộ rồi cúp máy từ phía tổng thống Mỹ.

Theo Zing.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.