Thủ tướng Cameron hối thúc Anh duy trì quan hệ mật thiết với EU

(Baonghean.vn) - Trong phiên chất vấn cuối cùng tại Hạ viện, ngày 13/7, Thủ tướng sắp mãn nhiệm David Cameron hối thúc người kế nhiệm mình, bà Theresa May, nỗ lực duy trì mối quan hệ gần gũi giữa Anh và liên minh châu Âu (EU) kể cả khi chính phủ mới tiến hành các cuộc đàm phán rời khỏi liên minh này.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm David Cameron. Ảnh: BBC
Thủ tướng sắp mãn nhiệm David Cameron. Ảnh: BBC

Phát biểu trước các Nghị sỹ tại Hạ viện, ông Cameron cho rằng việc duy trì mối quan hệ gần gũi với EU sẽ mang lại lợi ích cho nước Anh trong lĩnh vực thương mại, hợp tác và an ninh.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Cameron nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu của tân Thủ tướng Anh là đảm bảo rằng các doanh nghiệp Anh tiếp tục có quyền lợi tiếp cận thị trường chung EU một cách phù hợp.

Phát biểu trên của ông Cameron được đưa ra trong phiên chất vấn cuối cùng tại Hạ viện với tư cách Thủ tướng. Sau đó, ông sẽ tới Cung điện để đệ đơn xin từ chức lên Nữ hoàng Elizabeth II. Tân thủ tướng Theresa May sẽ nhậm chức vào tối nay 13/7 theo giờ địa phương.

Ông Cameron trở thành Thủ tướng Anh tháng 5/2010 và tái đắc cử sau chiến thắng của đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5/2015. Ông quyết định từ chức sau khi không thành công trong việc thuyết phục cử tri Anh bỏ phiếu ở lại EU trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6 vừa qua./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.