Thủ tướng Chính phủ: Cần tập trung đột phá nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác lĩnh vực Lao động – Người có công và Xã hội năm 2018", sáng 17/1. ​

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo 63 tỉnh, thành.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bằng Toàn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban ngành liên quan.

Giải quyết 5.900 hồ sơ tồn đọng cho người có công
 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với những người có công tại lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc được tổ chức tại Sơn La. Ảnh: InternetThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với những người có công tại Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc được tổ chức tại Sơn La. Ảnh: Internet
Năm qua, các cấp bộ, ngành địa phương đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công; xác nhận và giải quyết chế độ cho các trường hợp hưởng chính sách thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

Rà soát, xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể hồ sơ người có công còn tồn đọng với trên 5.900 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Kết quả đã xác nhận và tổ chức trao bằng Tổ quốc ghi công cho 1.250 liệt sỹ, công nhận 2.500 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; cấp mới, đổi trên 50.000 bằng Tổ quốc ghi công.

Đoàn viên, thanh niên Huyện đoàn Thanh Chương thăm khám, tặng quà đối tượng chính sách tại xã Thanh Văn. Ảnh: tư liệu
Đoàn viên, thanh niên Huyện đoàn Thanh Chương thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại xã Thanh Văn. Ảnh: tư liệu
Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công” tiếp tục được phát triển sâu rộng ở tất cả các địa phương.

Tỷ lệ thất nghiệp chiếm 2,24%

Tại hội nghị, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2017 là 2,24%, trong đó khu vực thành thị là 3,18%, đạt chỉ tiêu được giao.

Giờ học thực hành tại trường Cao đẳng nghề  KTCN Việt Nam - Hàn Quốc
Giờ học thực hành tại Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh tư liệu
Năm qua, số lượng lao động đã qua đào tạo nhanh hơn của nhóm có trình độ sơ cấp nghề và đại học trở lên. Ước tốt nghiệp năm 2017 theo các trình độ đào tạo là 1.900 nghìn người, trong đó: Cao đẳng và Trung cấp khoảng 400 nghìn người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng khoảng 1.500 nghìn người.

Các cấp bộ ngành, các địa phương đã thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng.

Ước cả năm giải quyết việc làm cho trên 1.639,7 nghìn người, đạt 102,48% kế hoạch, trong đó: Tạo việc làm trong nước 1.505 nghìn người, đạt 100,7% kế hoạch; Đưa trên 134,7 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 127,6% kế hoạch.

Trong đó lần đầu tiên đưa trên 130 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào thị trường có thu nhập cao (Đài Loan gần 70 nghìn người, Nhật Bản trên 54 nghìn người, Hàn Quốc trên 5 nghìn người...)..

Năm 2017, Nghệ An giải quyết việc làm cho 37.500 lao động

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng thông tin, năm 2017 Nghệ An đã ban hành Đề án giải quyết việc làm cho lao động giai đoạn 2016-2020; tiếp tục đổi mới và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư nên đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế có quy mô lớn vào đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; do vậy, đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Năm 2017, đã giải quyết việc làm cho 37.500 lao động, trong đó: lao động đi làm việc ở nước ngoài là 13.800 người.

Đồng chí Đinh Viết Hồng báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
Đồng chí Đinh Viết Hồng báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc "Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2018". Ảnh: Thanh Nga
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, năm 2017, Nghệ An đã  ban hành Kế hoạch 240 và Hướng dẫn 328 tiến hành rà soát tổng thể các đối tượng người có công ngoài đối tượng quy định tại Quyết định 408 được hưởng các chính sách còn đang tồn đọng để tập trung giải quyết. Đến nay, Nghệ An hiện không còn tồn đọng hồ sơ chính sách theo Quyết định 408 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.
Dạy nghề may cho phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Tân Kỳ. Ảnh: tư liệu
Dạy nghề may cho phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Tân Kỳ. Ảnh tư liệu

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng nêu, mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp, nhưng tỷ lệ lao động Nghệ An hết hạn hợp đồng chưa về nước, ở lại làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vẫn còn cao. Chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường sử dụng lao động, nhất là nguồn lao động chất lượng cao.

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 2%, nhưng vẫn còn cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham gia chỉ đạo tại hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Năm qua, ngành đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao về tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ thất nghiệp của lao động khu vực thành thị và giảm tỷ lệ hộ nghèo đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội giao.
Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận ngành cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như, việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp còn chậm, chưa thực sự gắn với nhu cầu của xã hội; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; việc tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm... dẫn đến tranh chấp lao động, đình công.

Việc thực hiện, tuân thủ pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại một số doanh nghiệp còn yếu kém; tỷ lệ lao động bỏ ra ngoài hợp đồng, cư trú và làm việc bất hợp pháp vẫn còn cao.

Tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn, thương tích còn xảy ra ở nhiều nơi; trong đó có một số vụ việc xâm hại, bạo hành trẻ em nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Bộ Lao động Thương binh & Xã hội là Bộ ngành hiện thân của lòng nhân văn, vậy thì việc giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng người có công những người yếu thế trong xã hội cần được chú trọng hơn, cần có những kế hoạch tham mưu đúng, trúng để giúp Chính phủ ban hành những quyết sách đúng đắn hợp lòng dân.”

Thủ tướng yêu cầu: Năm 2018, Bộ cần phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; trong đó tập trung cho các khâu đột phá về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cải cách hành chính./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.