Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Sáng 8/1, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phankham Viphavanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 - 10/1/2022 theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Lào
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: khmertimeskh.com

Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh; Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Chansamone Chanyalath; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Sonexay Siphandone ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Công Thương Khampheng Saysompheng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Khamjane Vongphosy; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Sonexay Sitphaxay; Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Suanesavanh Vignaket; Bộ trưởng Tài chính Bounchom Ubonpaseuth; Bộ trưởng Công chính và Vận tải Viengsavath Siphandone; Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Phout Simmalavong; Bộ trưởng Y tế Bounfeng Phoummalaysith; Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Daovong Phonekeo.

Cùng đi có: Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Vanthong Kongmany; Thứ trưởng Bộ Nông Lâm Thongphut Vongmany; Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngbounnguang; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng, Thư ký Thủ tướng Kingmano Phommahaxay; Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Viengsavanh Vilayphone.

Đồng chí Phankham Viphavanh sinh ngày 14/4/1951; trình độ học vấn: Tiến sĩ.

Quá trình công tác của đồng chí Phankham Viphavanh: Từ năm 1970-1975, đồng chí là giáo viên Trường Sư phạm, Trung ương Mặt trận Lào yêu nước tại huyện Viêng-xay, Bí thư Đoàn trường; từ năm 1975-1977, là cán bộ Bộ Giáo dục, Phó trưởng Ban vận động thành lập Đoàn Thanh niên. Từ năm 1977-1983, đồng chí học Đại học tại Liên Xô cũ. Từ năm 1983-1985, đồng chí là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng lý luận chính trị, Bộ Giáo dục và Thể thao. Từ năm 1985-1988, đồng chí là Nghiên cứu sinh lý luận Mác - Lênin tại Liên Xô cũ.

Từ năm 1988-1989, đồng chí là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Viêng Chăn; từ năm 1989-1996, là Đảng ủy viên Bộ Giáo dục và Thể thao, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Viêng Chăn. Từ năm 1996-1998, đồng chí là Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển nguồn nhân lực.

Từ năm 1998-2001, đồng chí là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo và là Chủ nhiệm Dự án về cải cách hành chính; từ năm 2001-2003, là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng phụ trách lĩnh vực Hành chính và Quản lý công chức; từ năm 2003-2005: Thứ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng.

Từ năm 2006-2010, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII; Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Hủa-phăn; từ năm 2011-2014 là Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Từ năm 2014-2015, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam. Tháng 1 - 4/2016, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam. Tháng 4/2016 - 1/2021, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; tháng 1/2021 là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI. Từ tháng 3/2021 đến nay, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Phankham Viphavan là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2022. Chuyến thăm cũng thể hiện quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu, thiết thực và triển khai hiệu quả tuyên bố chung Việt Nam - Lào tháng 6/2021. Đồng thời, là sự kiện ý nghĩa đầu tiên trong khuôn khổ Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam nhằm thắt chặt và tăng cường hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...