Thủ tướng David Cameron tuyên bố sẽ từ chức

(Baonghean.vn) - Ngay trong bài phát biểu đầu tiên sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý, trong đó người Anh lựa chọn rời khỏi EU, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố từ chức. 

Ông David Cameron tuyên bố từ chức trước sự chứng kiến của vợ là Samantha Cameron (I-Images)
Ông David Cameron tuyên bố từ chức trước sự chứng kiến của vợ là Samantha Cameron. Ảnh: I-Images

Trong bài phát biểu bên ngoài Dinh Thủ tướng ở số 10 phố Downing, Thủ tướng David Cameron đã tuyên bố từ chức. Trước đó, trong cuộc trưng cầu dân ý, 51,9% người dân ủng hộ nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu - còn gọi là Brexit. 

Đa số cử tri ở Anh ủng hộ Brexit, trong khi Scotland và Bắc Ailen ủng hộ ở lại. Người dân Thủ đô London ủng hộ ở lại, nhưng tỷ lệ không cao như dự kiến do trời mưa lớn ảnh hưởng tới tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. 

Đảng Quốc gia Scotland (SNP) và Đảng Sinn Fein chủ chốt của Bắc Ailen cũng sẽ có tuyên bố trong chiều nay để kêu gọi ra khỏi Liên minh châu Âu. 

Nội các Anh sẽ họp vào ngày thứ 2 tới để lên kế hoạch từ chức cho ông Cameron. Dự kiến trong cuộc họp vào mùa thu này, có thể là trước tháng 10, Đảng Bảo Thủ sẽ lựa chọn người tiếp quản vị trí của ông Cameron. 

Trong bài phát biểu ngoài Dinh Thủ tướng, Thủ tướng Cameron đã nói rằng: “Người dân Anh đã lựa chọn ra khỏi EU, và mong muốn của họ phải được tôn trọng. Chúng ta không phải nghi ngờ về kết quả này. Toàn thế giới đã biết về sự lựa chọn của nước Anh, và chúng ta cần một người lãnh đạo quyết tâm, mạnh mẽ để thực hiện các cam kết. Tôi rất tự hào đã được làm Thủ tướng Anh trong 6 năm qua. Nhưng tôi nghĩ không lý do gì để tiếp tục ở lại. Nước Anh đã có một quyết định rõ ràng và cần một đội ngũ lãnh đạo mới. Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục làm thuyền trưởng đưa đất nước chúng ta đến đích tiếp theo”

Diệp Khanh

(Theo The Telegraph)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.