Thủ tướng Đức từ chối lời mời của Trump đến Mỹ dự thượng đình G7

(Baonghean) - AFP ngày 30/5 dẫn nguồn tin tờ Politico cho biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ không đích thân tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nhà lãnh đạo G7 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tổ chức bất chấp quan ngại về đại dịch do virus Corona.

Các lãnh đạo nhóm nước G7 do Mỹ làm chủ tịch năm nay theo kế hoạch sẽ có cuộc họp thông qua hình thức hội nghị trực tuyến vào cuối tháng 6 sau khi dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức trực tiếp tại Trại David, nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ ở bang Maryland. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ chối trực tiếp tham dự thượng đỉnh G7 tại Mỹ. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ chối trực tiếp tham dự thượng đỉnh G7 tại Mỹ. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, hồi tuần trước Tổng thống Trump nói rằng, xét cho cùng ông có thể tổ chức cuộc họp mặt quan trọng này, “chủ yếu tại Nhà Trắng” nhưng cũng có thể một vài nội dung tại Trại David. Thủ tướng Đức Merkel đã lên tiếng từ chối.

Theo đó, tờ Politico dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết: “Đến nay, cân nhắc tình hình chung về đại dịch, bà ấy không thể đồng ý đích thân tham dự một chuyến hành trình tới Washington. Thủ tướng Liên bang Đức cảm ơn Tổng thống Trump đã mời tới dự thượng đỉnh G7”.

Nữ Thủ tướng 65 tuổi là nhà lãnh đạo G7 cao tuổi thứ hai sau ông Trump (73 tuổi). Tuổi tác cao khiến họ đứng trước nguy cơ lây nhiễm virus Corona cao hơn.

Về phần mình, Nhà Trắng cho biết, đang sắp xếp sự kiện ngoại giao lớn này vào chương trình nghị sự trở lại, như sự “thể hiện sức mạnh” khi các nền kinh tế thế giới dần khôi phục sau thời gian gián đoạn hoạt động do dịch.

Được biết, bà Merkel là nguyên thủ đầu tiên từ chối tham dự hội nghị sắp tới, trong khi các nhà lãnh đạo thế giới khác đã bày tỏ các phản ứng tích cực nhưng vẫn khá mơ hồ.

Trước đó, hôm 29/5, Nhà Trắng cho biết, Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã trò chuyện và “nhất trí về tầm quan trọng của việc tổ chức Hội nghị G5 trực tiếp trong tương lai gần”. 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau, người chủ trì thượng đỉnh năm 2018, nói rằng bất kỳ cuộc nhóm họp trực tiếp nào cũng phải ưu tiên tính an toàn, trong khi một quan chức Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Emmanuel Macron “sẵn lòng tới Trại David nếu điều kiện sức khỏe cho phép”.

Người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel thông qua người phát ngôn cũng nêu quan điểm sẽ tham dự “nếu điều kiện sức khỏe cho phép”.

Các nước G7 - bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ - thay phiên nhau tổ chức hội nghị thường niên. Năm 2019, thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.