Thủ tướng Đức ủng hộ hợp tác với Nga sau khi chiến dịch đặc biệt kết thúc

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hợp tác kinh tế với Nga có thể thực hiện được sau khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trước Ủy ban về quan hệ kinh tế Đông Âu ở Berlin, được báo Zeit trích dẫn.

"Thủ tướng Đức đã nói về triển vọng nối lại hợp tác kinh tế với Nga sau khi kết thúc chiến tranh với Ukraine" - tờ báo dẫn lời Thủ tướng.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP

Theo ông Scholz, Nga, "nước sẽ kết thúc chiến tranh, cũng cần có cơ hội để bắt đầu hợp tác kinh tế trở lại vào những thời điểm khác". “Nhưng không phải là bây giờ” - ông nói rõ.

Ông Scholz nói thêm rằng hiện tại mối quan hệ giữa Đức và Nga đang bị thu hẹp. "Bây giờ chúng tôi đang thắt chặt các biện pháp trừng phạt" - Thủ tướng nhắc nhở.

Đồng thời, ông bổ sung rằng nước Nga ngay cả sau khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc vẫn là quốc gia lớn nhất ở lục địa châu Âu. "Vì vậy, việc chúng ta phải chuẩn bị cho thời điểm đó là rất quan trọng" - ông Scholz kết luận.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm". Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.