Thủ tướng Hàn Quốc tiếp tục mời Triều Tiên tham dự Thế vận hội

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Yonhap, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 5/7 đã nhắc lại lời mời Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào đầu năm tới, bất chấp tình trạng căng thẳng đang leo thang giữa hai bên.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon. Ảnh: Yonhap
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon. Ảnh: Yonhap

Phát biểu tại một cuộc họp của ủy ban trù bị cho sự kiện thể thao này, ông Lee nhấn mạnh : “Mặc dù tình hình hiện nay của chúng ta khá là bất tiện để nói về sự hợp tác và hòa giải liên Triều nhưng điều cực kỳ quan trọng đối với chúng ta là phải duy trì không khí hòa giải thông qua các hoạt động thể thao... Một lần nữa tôi đưa ra đề nghị Triều Tiên tham gia, và để đạt được điều này chính phủ của chúng ta sẽ phải nỗ lực nhiều hơn”.

Nhà lãnh đạo này cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ đạt được sự hòa giải thông qua các hoạt động thể thao và nêu rõ: “Dòng sông vẫn tiếp tục chảy bên dưới cho dù bề mặt đã bị đóng băng”.

Phát biểu trên được ông Lee đưa ra khi mà chỉ 1 ngày trước đó Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và đặt Tổng thống Moon Jae-in vào thế khó trong nỗ lực tìm kiếm đối thoại với Bình Nhưỡng.

Trước đó, ngày 25/6, Tổng thống Moon đã đưa ra lời mời đầu tiên tại lễ khai mạc giải vô địch Taekwondo thế giới. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ hy vọng hai nước láng giềng tạo ra một đội đoàn kết tại Thế vận hội mùa Đông. Chang Ung, một thành viên Triều Tiên của Ủy ban Olympic Quốc tế tham dự sự kiện Taekwondo nói trên, bác bỏ lời mời và coi lời mời này “nực cười và ngây thơ”./.

Lan Hạ

(Theo Yonhap)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.