Thủ tướng Hungary cảnh báo tấn công Brussels nếu phải bảo vệ tự do và chủ quyền

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo sẽ tấn công, "chiếm đóng" Brussels, bởi những thay đổi chính sách của Liên minh châu Âu; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản văn hóa và lịch sử của đất nước trước sự tác động mạnh mẽ từ các thế lực bên ngoài.

orban, ria
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Ria Novosti

Hãng thông tấn Nga Ria Novosti cho biết, tại buổi dạ tiệc dành riêng cho Lễ kỷ niệm Cách mạng Hungary năm 1948, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đưa ra lời cảnh báo về việc tấn công Brussels để bảo vệ chủ quyền của Hungary.

“Nếu chúng tôi muốn bảo vệ quyền tự do và chủ quyền của Hungary, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiếm đóng Brussels” - Thủ tướng Viktor Orban phát biểu, đồng thời đề cập đến sự cần thiết phải có quan điểm quyết đoán hơn trong các cơ quan châu Âu.

Thủ tướng Orban nói thêm rằng, đối với Hungary, tự do là khi "không có người chủ nào đứng trên đầu". Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản văn hóa và lịch sử của đất nước trước sự tác động mạnh mẽ từ các thế lực bên ngoài.

Theo Thủ tướng Orban, Budapest sẽ chỉ được hưởng lợi từ hòa bình, đồng thời khẳng định Hungary không muốn chiến tranh.

Trước đó, Thủ tướng Orban cho rằng, chiến lược của Liên minh châu Âu (EU) đối với Ukraine đã thất bại không chỉ trên chiến trường, nơi “tình hình thật thảm khốc”, mà còn trên mặt trận chính trị, nơi Brussels "suýt dính líu vào cuộc xung đột".

Thủ tướng Orban cảnh báo rằng, chính tiến trình hội nhập EU của Ukraine gây ra "vấn đề nghiêm trọng" với châu Âu, ngay cả khi không có chiến tranh. Vì vậy, nhà lãnh đạo Hungary kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) cần ra sức "bảo vệ lợi ích của châu Âu trước Ukraine, chứ không phải bảo vệ lợi ích của Ukraine mà chống lại châu Âu".

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.