Quốc tế

Thủ tướng Hungary cảnh báo về "cơn địa chấn chính trị" tại châu Âu

Hoàng Bách 30/11/2025 16:57

Thủ tướng Hungary Viktor Orban mới đây nhận định rằng, việc thừa nhận Ukraine không đạt được mục tiêu trong cuộc xung đột hiện nay có thể gây ra một "cơn địa chấn" trên chính trường châu Âu. Ông cũng bày tỏ lo ngại về việc phương Tây đang ngày càng lún sâu vào cuộc khủng hoảng này.

oapxzn72pjogvmxuuwx5etiucq.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong cuộc gặp tại Moskva ngày 28/11. Ảnh: Reuters

Phát biểu hôm 29/11 vừa qua (theo giờ địa phương), chỉ 1 ngày sau chuyến thăm bất ngờ tới Moskva, Thủ tướng Viktor Orban đã đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ về tình hình xung đột tại Ukraine và phản ứng của các nước phương Tây.

Theo nhà lãnh đạo Hungary, việc thừa nhận thực tế rằng Ukraine đang gặp bất lợi và tình trạng hiện tại không thể kéo dài sẽ gây ra một "trận động đất cơ bản trong nền chính trị châu Âu".

Ông Orban cảnh báo rằng, các nhà lãnh đạo phương Tây đang ngày càng cởi mở hơn với ý tưởng tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

"Đầu tiên họ viện trợ tiền, sau đó là vũ khí, và bây giờ xuất hiện thông tin rằng nếu thực sự cần thiết, họ sẽ gửi cả binh lính", Thủ tướng Orban nhấn mạnh.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Hungary vẫn giữ lập trường kiên định: từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine và liên tục kêu gọi ngừng bắn, bất chấp những áp lực ngoại giao từ Liên minh châu Âu (EU) và sự khác biệt quan điểm với các thành viên NATO.

Bên cạnh các cảnh báo về chính trị, ông Orban cho rằng, các nỗ lực ngoại giao đang bị lu mờ bởi lợi ích của ngành công nghiệp quốc phòng.

"Các giới doanh nghiệp liên quan đến công nghiệp quân sự đang có ảnh hưởng ngày càng lớn đến chính trị", ông nhận định.

Để minh chứng cho điều này, Thủ tướng Hungary viện dẫn các thỏa thuận gần đây, bao gồm việc Pháp bán 100 máy bay chiến đấu cho Kiev và việc các nhà máy vũ khí của Đức đang được xây dựng ngay tại Ukraine. Ông cho rằng, cuộc xung đột đang có nguy cơ trở thành một "công việc kinh doanh".

Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Orban nhắc lại các cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 4/2022. Ông cho rằng, phương Tây đã can thiệp, ngăn cản Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình vào thời điểm đó với lập luận rằng "thời gian đang đứng về phía họ".

"Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Hôm nay, họ (Ukraine) đang ở vào thế bất lợi hơn nhiều so với việc nếu họ đạt được thỏa thuận vào tháng 4/2022", ông Orban kết luận.

Được biết, trước đó Thủ tướng Orban đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva để thảo luận về vấn đề Ukraine, cũng như hợp tác thương mại và năng lượng.

Hungary khẳng định nước này không khuất phục trước sức ép yêu cầu cắt đứt quan hệ với Nga và tiếp tục đề nghị đứng ra làm trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo RT
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Thủ tướng Hungary cảnh báo về "cơn địa chấn chính trị" tại châu Âu
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO