Thủ tướng Hungary: Châu Âu quyết định Ukraine tiếp tục xung đột
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, châu Âu đã quyết định rằng, Ukraine nên tiếp tục kéo dài xung đột với Nga.

Theo RIA Novosti ngày 3/6, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, tại Brussels, người ta đã quyết định rằng Ukraine nên tiếp tục cuộc xung đột.
"Tình hình rất rõ ràng: thật không may, bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chúng ta không rời khỏi cuộc chiến, mà là bước vào nó. Các quan chức Brussels không ủng hộ các kế hoạch hòa bình của Mỹ. Họ quyết định rằng Ukraine nên tiếp tục chiến tranh” - Thủ tướng Viktor Orban nói trong một tin nhắn video được đăng trên Facebook của ông.
Tuy nhiên, Hungary ủng hộ những nỗ lực của Mỹ nhằm thiết lập hòa bình. Theo Thủ tướng Orban, Budapest cần chuẩn bị cho thực tế rằng “lãnh đạo châu Âu - những người quan tâm đến việc tiếp tục chiến tranh, sẽ làm mọi thứ để kéo Hungary vào một liên minh châu Âu ủng hộ chiến tranh".
Thủ tướng Orban cũng kêu gọi chuẩn bị cho thực tế là các động thái đặc biệt của EU nhằm chống lại Hungary và các chiến dịch vu khống được tài trợ từ nước ngoài sẽ đạt được động lực.
Trước đó, ông Orban nói rằng Liên minh châu Âu nên nhận ra sự cần thiết phải tham gia cách tiếp cận của Mỹ trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, không có lý do gì để đi theo những con đường khác nhau.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto kêu gọi các chính trị gia châu Âu không ngăn cản một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Ngày 2/6, sau vòng hoà đàm thứ hai kéo dài 1 giờ đồng hồ tại cung điện Chiragan (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ), Ngoại trưởng Szijjarto đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Nga Sergei Lavrov.
"Tôi đã xác nhận quan điểm của chúng tôi rằng, Hungary đại diện cho hòa bình, rằng chúng tôi quan tâm đến lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình. Do đó tôi cảm ơn ông Sergei Lavrov vì đã khởi xướng việc tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine ở Istanbul. Tôi cũng cảm ơn ông ấy vì thực tế là các cuộc đàm phán hòa bình này đã diễn ra, mặc dù thực tế là sau các hành động quân sự vào cuối tuần qua, nhiều người từ bên ngoài và bên trong đã cố gắng thuyết phục chính phủ Nga và giới lãnh đạo Nga không tổ chức các cuộc đàm phán lần hai này ở Istanbul” - Ngoại trưởng Hungary cho biết.