Thủ tướng Israel thăm Nga bàn về tình hình Syria;Venezuela đặt quân đội trong tình trạng báo động

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Israel thăm Nga bàn về tình hình Syria; Venezuela đặt quân đội trong tình trạng báo động; Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nền kinh tế Mỹ vẫn rất mạnh... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Thủ tướng Israel thăm Nga bàn về tình hình Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) tại cuộc gặp ở Moskva, Nga ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) tại cuộc gặp ở Moskva, Nga ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4/4 tới thăm Nga để thảo luận về những diễn biến gần đây ở Syria và sự hợp tác quân sự giữa hai nước. Đáng chú ý chuyến thăm của ông tới Moscow sau những căng thẳng liên quan tới tuyên bố của Mỹ công nhận chủ quyền của Israel ở Cao nguyên Golan và trước cuộc bầu cử ở Israel ít ngày. Đây được cho một trong những nội dung chính sẽ được hai bên thảo luận. Nga lên án quyết định này của Mỹ và coi Cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ của Syria.

Vấn đề an ninh cũng sẽ được ông Netanyahu đề cập bởi Israel luôn coi Iran và sự hiện diện của Iran ở Syria là mối đe dọa lớn nhất trong khu vực. Ông Netanyahu nhấn mạnh tiếp tục hành động để ngăn chặn những nỗ lực của Iran ở Syria. Cả Iran và Israel là những đồng minh thân cận của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nền kinh tế Mỹ vẫn rất mạnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Fortune)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Fortune

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn vô cùng mạnh mẽ bất chấp cái ông gọi là "những hành động không cần thiết và phá hoại" mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gây ra. Đây là phát ngôn công kích mới nhất của ông chủ Nhà Trắng nhằm vào ngân hàng trung ương độc lập của đất nước.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích Fed, cho rằng chính sách tiền tệ thắt chặt của ngân hàng trung ương Mỹ đã góp phần tạo ra đồng USD mạnh và làm tổn thương năng lực cạnh tranh của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ngân hàng trung ương Mỹ, sau khi tăng lãi suất bốn lần vào năm ngoái, gần đây đã ra hiệu họ sẽ "kiên nhẫn" trước khi tiếp tục đưa ra những quyết định mới nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ.

Venezuela đặt quân đội trong tình trạng báo động nhằm đối phó "chiến thuật" của Mỹ

Venezuela đặt quân đội trong tình trạng báo động nhằm đối phó ‘chiến thuật’ của Mỹ - ảnh 1
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp nội các ở Caracas hôm 1/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa thông báo quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng báo động nhằm ngăn chặn trước các chiến thuật chiến tranh “không theo quy ước” của Mỹ.Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ muốn lật đổ chính quyền của ông bằng các cuộc tấn công nhằm vào các dịch vụ công, theo Đài RT hôm 4/4.

Ông Maduro cáo buộc những thành phần phản đối dùng đất nước của ông làm nơi thử nghiệm chiến lược chiến tranh mới và những loại vũ khí mới. “Venezuela có thể bị dùng làm nơi thử nghiệm cho những vũ khí chiến tranh mới liên quan đến điện từ trường cũng như điều khiển học và cho chiến lược chiến tranh mới, vốn không phải là xâm lược trực tiếp hay tấn công bằng tên lửa mà là ném bom các dịch vụ công trọng yếu”, Tổng thống Maduro nhấn mạnh.

EU phê chuẩn quy chế miễn thị thực cho công dân Anh sau Brexit

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin AFP, các nhà lập pháp EU ngày 4/4 đã thông qua một đạo luật cho phép cấp miễn thị thực vào châu Âu đối với công dân Anh ngay cả khi xảy ra Brexit "không thỏa thuận". Luật mới sẽ có hiệu lực ngay sau diễn ra tiến trình Brexit “không thỏa thuận” hoặc sau thời gian chuyển đổi theo kế hoạch trong trường hợp có thỏa thuận.

Luật mới cho phép công dân Anh di chuyển tới EU và bốn quốc gia trong khu vực tự do đi lại Schengen miễn thị thực trong tối đa ba tháng. Điều đó có nghĩa là Anh sẽ nằm chung một danh sách với khoảng 60 quốc gia mà công dân không cần yêu cầu thị thực cho các chuyến đi ngắn ngày tại EU.

Nga viện trợ 50.000 tấn lúa mì cho Triều Tiên

nga vien tro 50.000 tan lua mi cho trieu tien hinh 1

Vận chuyển gạo để viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên tại cảng Osaka, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 4/4 cho biết, số lúa mì mà Nga quyên góp thông qua Chương trình lương thực thế giới (WFP) đã đến cảng Hungnam, bờ biển phía Đông Triều Tiên vào ngày 3/4.

Hồi đầu tuần này, Chương trình lương thực thế giới có thông báo Nga đã gửi 50.000 tấn lúa mì để giải quyết tình trạng thiếu lương thực trầm trọng tại Triều Tiên. Triều Tiên từ lâu đã chịu cảnh thiếu lương thực và tình hình tồi tệ hơn trong những năm gần đây do các lệnh trừng phạt đối với nước này.

Thái Lan cho bỏ phiếu và kiểm phiếu lại ở một số điểm

Thái Lan cho bỏ phiếu và kiểm phiếu lại ở một số điểm - Ảnh 1.
Một quan chức tham gia đếm phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Chiang Mai sau khi các hòm phiếu đóng vào chiều 24/3. Ảnh: PA-

Ngày 4/4, Ủy ban bầu cử (EC) của Thái Lan đã thông báo sẽ kiểm phiếu lại tại 2 điểm bỏ phiếu và tổ chức các cuộc bỏ phiếu mới do số cử tri đi bầu không khớp với số phiếu được kiểm ở một số khu vực bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử hôm 24/3 vừa qua, theo Hãng tin AP. Việc tái kiểm phiếu được tiến hành tại 2 điểm bỏ phiếu ở tỉnh Khon Kaen trong khi các cuộc bỏ phiếu mới được thực hiện tại các điểm bỏ phiếu ở thủ đô Bangkok và các tỉnh Lampang, Yasothon, Phetchabun, và Phitsanulok.

Ông Sawaeng Boonmee, phó tổng thư ký EC, cho biết ngày tổ chức các cuộc bỏ phiếu mới sẽ được công bố sau, nhưng có thể sẽ diễn ra ngay sau Tết truyền thống Songkran của Thái Lan vào giữa tháng 4 này.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.