Thủ tướng Israel tuyên bố sẵn sàng cho chiến dịch quân sự tại Gaza

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này đang chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Gaza trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các vụ đụng độ mới đây.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nguồn The Globe Post
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nguồn: The Globe Post
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 28/3 cho biết, nước này đang chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Gaza trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các vụ đụng độ mới đây.

Tuy vậy, ông Netanyahu nhấn mạnh đây chỉ là lựa chọn cuối cùng sau khi các giải pháp khác không đạt được kết quả. Thủ tướng Netanyahu đang tìm cách tránh căng thẳng chính trị liên quan tới Gaza trước thời điểm bầu cử ngày 9/4 khi ông này phải đối mặt với thách thức lớn từ cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Benny Gantz.

Phát biểu trong buổi lễ khánh thành con đường mới ở phía Bắc, Thủ tướng Netanyahu đồng thời cũng là Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, ông đã ra lệnh tăng cường lực lượng, bổ sung phương tiện, chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch toàn diện.

Trước đó, lực lượng kháng chiến Palestine ngày 25/3 đã phóng 1 quả rocket tầm xa từ Gaza trúng một ngôi nhà ở phía Bắc Tel Aviv làm 7 người Israel bị thương, dẫn đến các cuộc không kích trả đũa của Israel. Ông Netanyahu đã ra lệnh tăng cường quân đội gần biên giới với Gaza, tuy vậy tình hình giao tranh đã chấm dứt kể từ ngày 27/3.

Israel đang theo dõi chặt chẽ tình hình khi người Palestine chuẩn bị kỷ niệm 1 năm nổ ra các cuộc biểu tình và đụng độ bạo lực ở khu vực biên giới Gaza. Một cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày kỷ niệm 30/3 tới dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của hàng nghìn người Palestine tại Gaza.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.