Thủ tướng Israel yêu cầu tất cả bộ trưởng dự lễ đón ông Trump

Thủ tướng Israel hôm qua yêu cầu tất cả các bộ trưởng phải có mặt tại sân bay để đón Tổng thống Mỹ vào ngày 22/5 sau khi nghe tin nhiều người không muốn đến.

thu-tuong-israel-yeu-cau-tat-ca-bo-truong-du-le-don-ong-trump

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Yahoo News

Một số bộ trưởng Israel có ý định không tới đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Ben Gurion, thành phố Tel Aviv, vào ngày 22/5 với lý do rằng họ phải chờ đợi quá lâu cũng như được yêu cầu không bắt tay hay nói chuyện với người đứng đầu Nhà Trắng, Jerusalem Post đưa tin.

Sau khi biết chuyện, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hủy bỏ một cuộc họp với những lãnh đạo đảng liên minh, đồng thời "giận dữ" yêu cầu tất cả các bộ trưởng phải tham dự buổi lễ đón tiếp, Guardian dẫn thông tin từ truyền thông Israel.

Ông Netanyahu sáng 21/5 cho hay Israel sẽ chào đón Tổng thống Mỹ Trump cùng phu nhân Melania "với vòng tay rộng mở". "Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân Melania sẽ tới vào ngày mai trong chuyến thăm lịch sử đến Israel", ông Netanyahu nói. "Các quan chức cấp cao Nhà Trắng và chính quyền cũng có mặt".

"Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Trump kể từ khi nhậm chức và chúng tôi cảm thấy vinh dự vì ông ấy đã chọn đến với đất nước chúng tôi", Thủ tướng Israel nhấn mạnh.

Ông Trump đang có chuyến công du Trung Đông và châu Âu 9 ngày. Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ dừng chân đầu tiên ở Arab Saudi, tiếp đó là Israel, Italy, Vatican và Bỉ.

Tổng thống Mỹ cũng dự kiến gặp lãnh đạo các nước G7, lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thượng đỉnh G7. Tổng thống Mỹ thực hiện chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trong bối cảnh Washington đang tiến hành điều tra hình sự chiến dịch tranh cử của ông về mối liên hệ với Nga năm ngoái. Ông Trump lên án hành động này "làm tổn thương nước Mỹ".

thu-tuong-israel-yeu-cau-tat-ca-bo-truong-du-le-don-ong-trump-1

Công tác chuẩn bị cho lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Ben Gurion, thành phố Tel Aviv, Israel. Ảnh: AP


Theo VNE

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.