Thủ tướng Malaysia lo ngại trước Trung Quốc và Mỹ

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Malaysia trả lời phỏng vấn cho biết, nước này đang đối mặt với một Trung Quốc ngày càng gây hấn và ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: AP
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: AP
Trả lời phỏng vấn tại văn phòng của ông ở Putrajaya, phía Nam thủ đô Kuala Lumpur, ông Mahathir cho biết Malaysia đang đối mặt với các thách thức trong chính sách đối ngoại quan trọng, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với một Trung Quốc ngày càng gây hấn và ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Về mối quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Mahathir tỏ ra thận trọng hơn so với người tiền nhiệm Najib. Ông Mahathir cho biết: “Chúng tôi luôn thân thiện với Trung Quốc. Có một câu nói ‘kẻ mạnh sẽ có được cái họ muốn, còn kẻ yếu sẽ nhượng bộ những gì họ buộc phải đầu hàng’”.

Đề cập tới hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông, ông Mahathir cho biết “chúng ta không thể gây chiến với họ”. Thủ tướng Malaysia giải thích: “Họ quyền lực hơn, và chúng ta không thể tranh đấu với họ, vậy làm thế nào chúng ta hưởng lợi từ sự thịnh vượng và sức mạnh của họ? Đó là điều chúng tôi đang xem xét. Chúng ta phải chấp nhận thực tế tình hình”. 

Ông cũng cáo buộc Trung Quốc tìm cách “lây lan sự ảnh hưởng bằng việc sử dụng đồng tiền của họ”, và nhấn mạnh, trong khi các siêu dự án do Trung Quốc hỗ trợ được hoan nghênh tại Malaysia, thì ông không muốn chính phủ hoặc doanh nghiệp phụ thuộc vào việc vay mượn tiền Trung Quốc. 
Mối lo ngại trong chính sách đối ngoại lớn thứ hai của Thủ tướng Mahathir là một cường quốc Thái Bình Dương khác: Mỹ.
Ông Mahathir cho rằng: “Cuộc chiến thương mại không mang lại điều gì tốt đẹp cho thế giới. Ông (Trump) đã yêu cầu những thứ không thể chấp nhận được”. Theo ông, cuộc chiến thương mại sẽ gây tổn thương cho mọi người. Lo ngại an ninh của Malaysia không chỉ dừng lại ở các tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông. Giống như nhiều nước láng giềng, Kuala Lumpur cũng đang đối mặt với mối đe dọa gia tăng từ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, xuất phát từ việc các phiến quân quay trở về từ Trung Đông và nảy nở các nhóm có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Cựu Thủ tướng Najib Razak, người đang vướng vào bê bối Quỹ đầu tư nhà nước (1MDB). Ảnh: Getty
Cựu Thủ tướng Najib Razak, người đang vướng vào bê bối Quỹ đầu tư nhà nước (1MDB). Ảnh: Getty
Trong vấn đề đối nội, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, người đã giành chiến thắng vang dội hồi đầu năm nay ở tuổi 92, cho biết ông đã “thừa hưởng” một chính phủ tệ hại với tệ tham nhũng và rất ít quan chức đáng tin cậy.

Ông Mohamad chia sẻ: “Từ bên ngoài chúng ta thấy sự đổ nát, nhưng chúng ta không thể ngờ sự đổ nát lại lớn đến vậy. Hầu hết các quan chức hàng đầu trong chính phủ tham nhũng. Tôi phải làm việc với một số người bị nghi ngờ tham nhũng. Đây là một công việc khó khăn, nếu bạn không làm việc với cộng sự mà bạn tin tưởng, bạn không rõ liệu điều bạn muốn họ làm có thực sự được thực hiện hay không”.

Theo báo cáo về chỉ số cảm nhận tham nhũng toàn cầu (CPI) do tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố năm 2017, Malaysia hiện xếp thứ 62 trong tổng số 180 quốc gia. Cùng với tình trạng tham nhũng lan rộng và bê bối Quỹ đầu tư nhà nước (1MDB) của cựu Thủ tướng Najib Razak./.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.