Quốc tế

Thủ tướng Merz: Đức không phải 'quả bóng' của các cường quốc

Mỹ Nga 31/12/2025 18:28

Trong thông điệp chúc mừng năm mới 2026, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh, Đức không phải là "một quả bóng" để chơi đùa.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti ngày 31/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, trong bài phát biểu chúc mừng năm mới tuyên bố rằng Đức không phải là "quả bóng" để các siêu cường chơi đùa.

"Chúng ta không phải là nạn nhân của hoàn cảnh bên ngoài. Chúng ta không phải là quả bóng trong tay các cường quốc" - tờ Tageschau trích dẫn lời phát biểu của nhà lãnh đạo Đức.

Theo Thủ tướng Merz, năm 2026 có thể là một bước ngoặt – năm mà Đức và châu Âu bắt đầu "thập kỷ tự do, hòa bình và thịnh vượng".

"Để làm được điều này, chúng ta phải tin tưởng vào bản thân, vào lòng dũng cảm và hành động của mình. Đừng nghe theo những kẻ hay gây hoang mang và bi quan" - Thủ tướng Merz nói thêm.

Nhà lãnh đạo Đức đã đưa ra bài phát biểu này trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc ở trong nước. Đức dự kiến ​​sẽ ghi nhận số lượng doanh nghiệp phá sản ngày càng tăng. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn là "xương sống" của nền kinh tế Đức. Đối với nhiều vùng, các doanh nghiệp này là những nhà tuyển dụng, người đóng thuế quan trọng và là phần lớn cơ sở hạ tầng kinh tế của đất nước. Năm 2025 sắp kết thúc, nối dài chuỗi khủng hoảng, và là sự khởi đầu của một giai đoạn bất ổn kinh tế và xã hội kéo dài, không chỉ đối với Đức mà còn đối với toàn châu Âu.

Trước đó, ngày 30/12, Sahra Wagenknecht, lãnh đạo đảng Liên minh vì Lý trí và Công lý (SWU) của Đức, kêu gọi Đức quay trở lại chính sách ngoại giao và giải trừ quân bị, dựa trên lợi ích kinh tế và xã hội.

"Chúng ta cần một chính sách tập trung vào ngoại giao, giải trừ quân bị và đầu tư vào cơ sở hạ tầng dân sự, chứ không phải quân sự hóa và tái vũ trang" - lãnh đạo đảng SWU lên tiếng.

Theo Sahra Wagenknecht, con đường tăng cường vũ khí mà Đức đang theo đuổi "không cứu vãn được nền kinh tế của chúng ta, mà lại phá hủy nó".

"Thêm vào đó, một phần đáng kể ngân sách dành cho nhu cầu quân sự đã được chuyển cho các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ: mỗi euro đầu tư vào vũ khí là số tiền có thể được đầu tư vào bệnh viện, đường sá, đường sắt, cầu cống, trường học và đại học, từ đó kích thích nền kinh tế một cách bền vững và tạo ra việc làm" - Wagenknecht nhận định.

Theo RIA Novosti
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Thủ tướng Merz: Đức không phải 'quả bóng' của các cường quốc
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO