Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới

(Baonghean) - Phát biểu tại cuộc họp báo của Duma quốc gia, xác định rõ trách nhiệm trong thời gian tới, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho sự phát triển của đất nước; đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Vladimir Putin vì sự tin tưởng, tiếp tục lựa chọn ông làm Thủ tướng nhiệm kỳ mới.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tiếp tục lãnh đạo nước Nga nhiệm kỳ 2018-2024. Ảnh: TASS
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tiếp tục lãnh đạo nước Nga nhiệm kỳ 2018-2024. Ảnh: TASS
Chúc mừng toàn thể người dân Nga trong Ngày lễ Chiến thắng, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh: “Chúng ta là những người kế thừa chiến thắng của thế hệ đi trước. Đất nước Nga, con người Nga không chỉ biết chiến đấu trong thời lửa đạn, mà còn biết dành những chiến thắng quan trọng trong thời bình”.

Chỉ ra những việc cần làm ngay, Thủ tướng Nga cho rằng, tạo bước đột phá về chất lượng trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng tối, đến cơ hội sống và làm việc cho tất cả mọi người là mục tiêu hàng đầu của Chính phủ mới, nhằm mang lại cuộc sống tươm tất cho mọi người dân, mọi khu vực của đất nước.

Theo ông thành công của Chính phủ chỉ được đánh giá, khi mọi người dân đều có công việc yêu thích, được hưởng một nền giáo dục, y tế chất lượng. Thủ tướng Nga nhấn mạnh, chính phủ mới “phải hành động, đặc biệt trong cải cách các cấp chính quyền, để mọi kiến nghị, nhu cầu của người dân đều được lắng nghe, giải quyết nhanh chóng.

Thủ tướng Medvedev đề ra nhiệm vụ quan trọng trong duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga phải cao hơn mức trung bình của thế giới, lạm phát phải thấp hơn 4%; phát triển kỹ thuật số, nâng cao tỷ lệ các công ty có đổi mới về công nghệ, nhằm định hướng đây là một trong những ngành công nghiệp cốt lõi.

Chính phủ mới của Thủ tướng Dmitry Medvedev sẽ phải đối mặt với những nhiệm vụ đầy tham vọng được vạch ra trong Sắc lệnh tháng Năm vừa được Tổng thống Putin ký ngày 7/5 về chiến lược phát triển nước Nga cho giai đoạn 6 năm tới đây.

Theo đó, nội các mới sẽ phải soạn thảo và thực thi 12 chương trình quốc gia trị giá 8.000 tỷ ruble (khoảng 140 tỷ USD), với mục tiêu tăng tuổi thọ của người dân Nga, gia tăng xây dựng nhà ở và thúc đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế.

Để làm được những điều đó, Thủ tướng Medvedev chỉ ra, quy hoạch rõ ràng, có nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ chế hiệu quả là những yếu tố chính quyết định sự phát triển của nước Nga.

Theo luật Nga, ông Dmitry Medvedev có 1 tuần để thành lập nội các mà thành viên sẽ bao gồm đại diện của tất các các đảng phái trong quốc hội.

Hiện các vị trí chủ chốt của Chính phủ mới đã được ông Dmitry Medvedev đề cử hôm 7/5. Theo đó, ông Anton Siluanov được đề cử làm Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Vitaly Mutko được đề cử làm Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề xây dựng, bà Olga Golodets - Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề thể thao và Thứ trưởng Quốc phòng Yuri Borisov làm Phó Thủ tướng phụ trách Công nghiệp Quốc phòng. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.