Nghệ An: Tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung bộ chính thức đi vào hoạt động

Trân Châu - Lâm Tùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng, góp phần đảm bảo cung cấp xăng dầu trong nước và nước bạn Lào, dự kiến đóng góp ngân sách cho tỉnh Nghệ An mỗi năm hơn 1.000 tỷ đồng.
Sáng 23/2, Tập đoàn Thiên Minh Đức tổ chức Lễ khánh thành Tổng kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Các đại biểu dự Lễ khánh thành Tổng kho xăng dầu DKC. Ảnh: Lâm Tùng
Các đại biểu dự Lễ khánh thành Tổng kho xăng dầu DKC. Ảnh: Lâm Tùng

Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc -  Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội; Hồ Đức Phớc -Tổng Kiểm toán Nhà nước; Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao;  Lê Thị Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Thông tin Truyền thông; Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo về dự án, bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức cho biết: Tổng kho xăng dầu DKC và các sản phẩm sau dầu mỏ nằm trong khuôn khổ của dự án “Quy hoạch hệ thống sản xuất và phân phối xăng dầu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025" đã được Bộ Công Thương phê duyệt, nhằm tăng cường năng lực của hệ thống kho tiếp nhận đầu mối và kho phân phối tại khu vực Bắc Trung bộ, đồng thời bảo đảm cung ứng khối lượng xăng dầu cho nước bạn Lào.
Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức báo cáo quá trình thực hiện dự án. Ảnh: Lâm Tùng
Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức báo cáo quá trình thực hiện dự án. Ảnh: Lâm Tùng
Ngày 17/1/2017, Tập đoàn được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận điều chỉnh quy mô bến 1 lên 49.000 tấn và bến 2 lên 10.000 tấn. Tổng mức đầu tư trong 2 giai đoạn khoảng 1.400 tỷ đồng. 
Sau 3 năm thực hiện dự án, ngày 20/1/2019, Tập đoàn đã đón nhận tàu Glid Ocean 37.000 tấn mang thương hiệu DKC Shipping của tập đoàn lần đầu tiên cập cảng.
Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động dự án. Ảnh: Lâm Tùng
Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động dự án. Ảnh: Lâm Tùng
Phát biểu tại lễ, đồng chí Thái Thanh Quý khẳng định: Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu Nghệ An có thêm một dự án mới, hiện đại, bổ sung quan trọng vào hệ thống kho đầu mối ở khu vực Bắc Trung bộ; đảm bảo cung cấp xăng dầu sang Lào, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và đặc biệt đóng góp ngân sách cho tỉnh Nghệ An mỗi năm hơn 1.000 tỷ đồng. 
Đồng chí Thái Thanh Quý đánh giá cao vai trò của dự án đối với phát triển kinh tế Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Thái Thanh Quý đánh giá cao vai trò của dự án đối với phát triển kinh tế Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp tạo điều kiện tốt nhất cho dự án hoạt động, đồng thời mong muốn doanh nghiệp cũng tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về hàng hải, phòng chống cháy nổ, sản xuất, kinh doanh hiệu quả để ngày càng có những đóng góp lớn cho quê hương đất nước.
Dịp này, Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng cung tiến cho Hội Phật giáo Việt Nam chùa Long Hải do Tập đoàn xây dựng. Ảnh: Lâm Tùng
Dịp này, Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng cung tiến cho Hội Phật giáo Việt Nam chùa Long Hải do Tập đoàn xây dựng. Ảnh: Lâm Tùng
Tập đoàn Thiên Minh Đức là tập đoàn cổ phần tư nhân, hiện có gần 20 công ty trên cả nước, có một số dự án ở Việt Nam và nước ngoài.
Toàn cảnh Tổng kho xăng dầu DKC ở Nghi Thiết. Ảnh: Trân Châu
Toàn cảnh Tổng kho xăng dầu DKC ở Nghi Thiết. Ảnh: Trân Châu

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.