Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển theo xu hướng tích cực

(Baonghean.vn) - Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước đạt 7,08% trong 6 tháng đầu năm 2018, cao nhất từ năm 2011 trở lại đây. Đây là thông tin được cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do Chính phủ tổ chức hôm nay, ngày 2/7.
Toàn cảnh hội nghị tại Hà Nội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Toàn cảnh hội nghị tại Hà Nội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. 

Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. 

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Đinh Viết Hồng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là hội nghị rất quan trọng, không chỉ đánh giá, phân tích tình hình, làm rõ nhận định, mà còn đánh giá sát diễn biến trong nước và quốc tế, những kết quả đạt được và đặc biệt nhận diện được những yếu kém, tồn tại, những nguy cơ đặt ra đối với việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để định hướng cụ thể hơn những giải pháp khắc phục kịp thời. 

“Chúng ta không nêu nhiều thành tích, cái chính là đưa ra giải pháp sát đúng với đất nước, với địa phương các vùng miền” - Thủ tướng chỉ rõ và đề nghị các địa phương nêu cả những khó khăn, trở ngại; các bộ trưởng nêu các chủ trương, biện pháp, định hướng giải quyết.

Tóm tắt một số nét chính 6 tháng đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục phát triển theo xu hướng tích cực, và có nhiều chuyển biến tốt, toàn diện trên các lĩnh vực.

Khẳng định đây là thành quả rất quan trọng, Thủ tướng yêu cầu ta cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới, nhất là sự tâm huyết, trách nhiệm, lăn xả vào công việc của nhiều cán bộ, đảng viên trong công việc. 

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước đạt 7,08%, là mức cao nhất của 6 tháng từ năm 2011 trở lại đây, tạo đà thuận lợi để đạt mục tiêu cả năm 6,7% đã đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 747 nghìn tỷ đồng, bằng 32,9% GDP và tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 20/6/2018, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký (bao gồm FDI) ước đạt 20,33 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt khá, ước đạt gần 652 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 225,1 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại 6 tháng duy trì xuất siêu, khoảng 2,71 tỷ USD, bằng 2,37% kim ngạch xuất khẩu…

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. An sinh – xã hội được bảo đảm, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu ra 3 vấn đề bức xúc, gồm: thiên tai diễn biến phức tạp và yêu cầu phải tổ chức công tác phòng, chống tốt hơn.

Thứ hai là tình hình an ninh trật tự. Nêu vụ việc vừa qua ở Bình Thuận, Thủ tướng nhấn mạnh: đây là bài học kinh nghiệm chung cho các địa phương khác trong việc giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, không được để kẻ xấu, phản động kích động nhân dân. 

Thứ ba, Thủ tướng cũng nêu lên những vấn đề xã hội bức xúc như: an toàn giao thông; xâm hại trẻ em, bạo lực học đường; an toàn thực phẩm; tham nhũng, lợi ích nhóm, đề bạt cán bộ… 

“Chúng ta không để bức xúc kéo dài, ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của đất nước, niềm tin của nhân dân, đến thế hệ mai sau. Lòng dân cần phải được quan tâm, cần quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân” - Thủ tướng nói, đồng thời yêu cầu phải lập lại kỷ cương phép nước.

Hàng container bốc xếp tại cảng Cửa Lò. Ảnh: tư liệu
Hàng container bốc xếp tại cảng Cửa Lò. Ảnh: tư liệu

Về kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu lên các vấn đề chính để các bộ ngành, địa phương thảo luận là giải pháp để kiểm soát lạm phát năm nay không quá 4% nhằm tạo nền tảng ổn định vĩ mô và phát triển bền vững; làm rõ nguyên nhân việc phân bổ giải ngân vốn đầu tư công chậm, đến nay mới đạt khoảng 33% dự toán năm. 

Đặc biệt, hội nghị tập trung thảo luận để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng năm nay đạt 6,7%, theo đó quý III phải tăng trưởng khoảng 6,53% và quý IV phải đạt khoảng 6,36%; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Hội nghị diễn ra hết ngày hôm nay (2/7).

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.