Thủ tướng Nhật Bản cải tổ nội các; Pháp “đóng băng” tài sản Bộ An ninh - Tình báo Iran

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Hàng trăm người tị nạn Syria tại Lebanon tự nguyện hồi hương; Chính phủ Pháp phong tỏa tài sản của Bộ An ninh và Tình báo Iran; Cải tổ nội các, Thủ tướng Abe sẽ giữ lại thành viên chủ chốt; Đánh bom liều chết tại Afghanistan khiến 13 người thiệt mạng...

Anh sẽ chấm dứt “quyền ưu tiên” cho công dân EU sau Brexit 

anh se cham dut quyen uu tien cho cong dan eu sau brexit hinh 1

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: Reuters)

Trong một thông báo, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 1/10 tuyên bố, ngay sau khi rời EU, nước này sẽ áp dụng một hệ thống nhập cư mới, chấm dứt quyền tự do đi lại của công dân châu Âu tại Anh. Theo vị nữ Thủ tướng, đây sẽ là một hệ thống được xây dựng dựa trên trình độ của người lao động, thay vì nguồn gốc như trước đây, giúp giảm số lượng người nhập cư vào Anh xuống “mức hợp lý”  như đã cam kết.

Theo chương trình hành động được công bố trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 6 năm ngoái, Thủ tướng Theresa May đã cam kết giảm tình trạng “chênh lệch nhập cư”, tức là chênh lệnh giữa số người vào và rời khỏi  nước này, xuống chưa đến 100.000 người mỗi năm so với con số 273.000 người năm 2016.

Hàng trăm người tị nạn Syria tại Lebanon tự nguyện hồi hương

hang tram nguoi ti nan syria tai lebanon tu nguyen hoi huong hinh 1

Hãng tin SANA của Syria đăng ảnh được cho là người tị nạn Syria hồi hương.

Theo hãng thông tấn NNA, các gia đình Syria đã tập trung ở cửa khẩu Aboudiya và tại đây nhà chức trách Lebanon đã tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo họ hồi hương an toàn. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Lebanon hiện đang tiếp nhận 976.000 người tị nạn Syria trong khi chính phủ Lebanon ước tính con số trên thực tế là 1,5 triệu.

Một quan chức chính phủ Lebanon hôm qua thông báo, tính từ tháng 6 tới nay đã có 4.100 người tị nạn Syria trở về nước. Ngoại trưởng Lebanon Gebran Bassil cho rằng,  hiện chính phủ Syria đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ nên việc tổ chức cho người tị nạn Syria hồi hương là khả thi. Lebanon sẽ đảm bảo cho người tị nạn Syria hồi hương nhanh chóng, an toàn và trong danh dự.

Chính phủ Pháp phong tỏa tài sản của Bộ An ninh và Tình báo Iran

Ngày 2/10, Chính phủ Pháp thông báo đã đóng băng tài sản của 2 công dân Iran cũng như của Bộ An ninh và Tình báo Iran nhằm "đáp trả âm mưu đánh bom nhằm vào cuộc tuần hành của một nhóm đối lập Iran" ở thủ đô Paris hồi tháng Sáu vừa qua.

Trong một tuyên bố chung, Bộ Nội vụ và Bộ Kinh tế Pháp nêu rõ, với quyết định này, Pháp khẳng định không nhân nhượng với các vụ việc nghiêm trọng như vậy xảy ra trên lãnh thổ nước này. Theo thông báo, 6 người đã bị bắt giữ trong các cuộc truy quét phối hợp giữa cảnh sát nhiều nước châu Âu, trong đó có một nhà ngoại giao Iran có tên là Assadollah Asadi. Ông Asadi bị bắt giữ tại một thành phố của Đức với lệnh bắt giữ trên toàn châu Âu; dự kiến sẽ bị Đức giao nộp cho Bỉ để truy tố.

Cải tổ nội các, Thủ tướng Abe sẽ giữ lại thành viên chủ chốt

Cai to noi cac, Thu tuong Abe se giu lai thanh vien chu chot hinh anh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh:Reuters.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 2/10 đã tiến hành cải tổ Nội các, trong đó giữ nguyên 6 vị trí, bổ nhiệm mới 12 vị trí và thay đổi 1 vị trí. Các vị trí được giữ nguyên là những đồng minh thân cận với Thủ tướng Abe như Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga, Ngoại trưởng Kono… Lãnh đạo Đảng Công Minh trong liên minh cầm quyền Keiichi Ishii tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Giao thông Quốc thổ…

Trong số 12 thành viên Nội các mới được bổ nhiệm đáng chú ý có Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi Iwaya, từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao. Bộ trưởng Tái thiết khu vực Katsuki Katayama là phụ nữ duy nhất trong Nội các mới.

Thổ Nhĩ Kỳ tăng giám sát ở Syria để chống các nhóm cực đoan

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại thị trấn Manbij, Syria ngày 18/6/2018. Nguồn: AFP/ TTXVN
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại thị trấn Manbij, Syria ngày 18/6/2018. Nguồn: AFP/ TTXVN

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 2/10 cho biết nước này sẽ tăng các chốt giám sát ở khu vực Tây Bắc Syria và phối hợp với Nga chống lại các nhóm cực đoan.

Ngoài ra, phát biểu với các thành viên của đảng Công lý và Phát triển (AK) tại Quốc hội, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nga, Đức và Pháp trong tháng 10 hoặc tháng 11 để thảo luận về Syria, đồng thời cho biết thêm Ankara sẽ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp với người dân quốc gia Trung Đông này chứ không phải với Chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn.

Đánh bom liều chết tại Afghanistan khiến 13 người thiệt mạng

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar ngày 25/8. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Giới chức Afghanistan cho biết có 13 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 2/10 tại một cuộc vận động tranh cử ở tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này.

Một quan chức Afghanistan giấu tên nêu rõ một kẻ tấn công liều chết đã cho nổ tung thân mình tại nhà của ứng cử viên Abdul Nasir Mohmmand tại khu vực Sangar Saray (thuộc quận Kama), phía Đông thủ phủ Jalalabad của tỉnh Nangarhar. Chính khách này là ứng cử viên chạy đua vào ghế quốc hội trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 20/10 tới. Vụ việc đã khiến ứng cử viên Mohmand bị thương, trong khi thủ phạm chết ngay tại chỗ.

Nobel Vật lý 2018 vinh danh các nhà khoa học Mỹ, Pháp, Canada

giai nobel vat ly 2018 thuoc ve my phap canada voi nghien cuu laser hinh 1

Chân dung ba nhà khoa học Mỹ-Pháp-Canada (từ trái qua) đoạt giải Nobel Vật lý 2018. Ảnh: NobelPrize.

Vào lúc 17 giờ chiều 2/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2018 thuộc về 3 nhà khoa học Arthur Ashkin (Mỹ) cùng Gerard Mourou (Pháp) và Donna Strickland (Canada) vì những phát minh mang tính đột phá về lĩnh vực vật lý laser. Đây là giải thưởng thứ hai của mùa giải Nobel năm nay được công bố và là giải Nobel Vật lý thứ 112 được trao kể từ năm 1901 và đến nay mới chỉ có 3 phụ nữ nhận giải Nobel Vật lý. 

Phà chở hơn 300 người bốc cháy giữa biển Baltic

Chiếc phà Regina Seaways. Ảnh: RT.

Phà Regina Seaways. Ảnh:RT.

298 hành khách và 37 thành viên thủy thủ đoàn trên chiếc phà Regina Seaways ngày 2/10 mắc kẹt giữa biển Baltic sau khi một vụ nổ xảy ra trong phòng máy, theo RT. Đội tàu và trực thăng của Nga và Litva đã được huy động để tiến hành cuộc giải cứu.

Chiếc phà đang di chuyển trong vùng biển quốc tế trên hành trình từ thành phố Kiel, Đức, tới thành phố Klaipeda ở Litva. Vị trí xảy ra sự cố cách thành phố Kaliningrad của Nga khoảng 135 km. Theo nguồn tin từ lực lượng cứu hộ, đám cháy đã được khống chế song động cơ của phà MS Regina Seaways đã hỏng và phà sẽ được kéo về cảng Klaipeda.

Theo Bộ Quốc phòng Litva, không có ai bị thương. Các hành khách và thủy thủ đoàn được cho là đã di chuyển tới nơi an toàn trên phà.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.