Thủ tướng Nhật Bản lên đường công du châu Âu và Nga

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên đường thực hiện chuyến công du dài một tuần tới các nước châu Âu và Nga nhằm thiết lập nền tảng cho hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mà Nhật Bản đăng cai tổ chức vào cuối tháng này, cũng như giải quyết tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ dai dẳng nhiều thập kỷ qua với Moskva.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Giới chức chính phủ Nhật Bản cho biết ông Abe sẽ thăm Italy, Pháp, Bỉ, Đức và Anh trước khi tới Nga. 

Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản sẽ trao đổi với các lãnh đạo châu Âu về cách thúc đẩy nền kinh tế thế giới trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang phát triển chậm lại. Phát biểu với báo giới tại sân bay Haneda (Tokyo) trước khi lên đường, ông Abe bày tỏ hy vọng tiến hành các cuộc thảo luận thẳng thắn với lãnh đạo các nước. 

Tại Bỉ, ông Abe sẽ hội đàm với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, để trao đổi quan điểm nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán về thỏa thuận đối tác kinh tế EU​-Nhật Bản.

Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra từ ngày 26-27/5 tới tại tỉnh Mie, miền Trung Nhật Bản, với sự tham dự của lãnh đạo các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Mỹ và Nhật Bản.

Trên đường trở về từ châu Âu, ông Abe sẽ thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin​ ở thành phố Sochi​ về các vấn đề, trong đó có tranh chấp chủ quyền đối với 4 hòn đảo hiện do Nga kiểm soát và gọi là quần đảo Nam Kurils​ trong khi Nhật Bản cũng nhận chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc ở ngoài khơi Hokkaido. 

Tranh cãi chủ quyền đã ngăn cản Tokyo và Moskva ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nhật Bản hy vọng cuộc gặp ở Sochi sẽ mở đường để Tổng thống Nga thăm Nhật Bản, chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ năm 2014 nhưng bị hoãn lại do căng thẳng liên quan đến Ukraine./.

Theo Vietnam+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.