Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố ý định ký kết hiệp ước hòa bình với Nga
Bất chấp những khó khăn tồn tại, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi cho biết, muốn ký kết một hiệp ước hòa bình với Nga.

Theo RIA Novosti ngày 20/1, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong bài phát biểu chính sách trước Hạ viện mới đây khẳng định: Tokyo dự định ký kết hiệp ước hòa bình với Moskva, dù quan hệ song phương đang rơi vào giai đoạn đặc biệt khó khăn.
Bà Takaichi nhấn mạnh: "Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Nga đang ở trong tình trạng đình trệ nghiêm trọng. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản vẫn kiên định với lộ trình giải quyết dứt điểm vấn đề lãnh thổ và tiến tới ký kết một hiệp ước hòa bình".
Trong nhiều thập kỷ, việc thiếu vắng một hiệp ước hòa bình chính thức luôn là "bóng đen" phủ lên quan hệ ngoại giao Nga - Nhật Bản. Lập trường của Moskva từ trước đến nay vẫn không thay đổi, rằng, các hòn đảo vốn trở thành điểm tranh cãi giữa hai nước, đã thuộc về chủ quyền của Liên Xô sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, và chủ quyền của Liên bang Nga đối với chúng là "điều không thể tranh cãi".
Căng thẳng leo thang đỉnh điểm sau khi Nhật Bản áp đặt hàng loạt gói trừng phạt nhắm vào Nga liên quan đến tình hình xung đột tại Ukraine. Để đáp trả những bước đi mà họ gọi là "thiếu thiện chí" từ phía Tokyo, ngày 21/3/2022, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra các biện pháp cứng rắn, như chấm dứt hoàn toàn tiến trình đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản; hủy bỏ chế độ miễn thị thực cho công dân Nhật Bản khi đến các đảo thuộc quần đảo Nam Kuril; rút khỏi các cuộc đối thoại về việc triển khai các hoạt động kinh tế chung tại khu vực tranh chấp này.

"Lãnh thổ phía Bắc" là tên gọi được biết đến ở Nhật Bản, và cũng là nơi mà người Nga gọi là Quần đảo Kuril. Hoặc chính xác hơn, 4 hòn đảo cực Nam trong quần đảo núi lửa trải dài khoảng 1.300 km giữa tỉnh phía Bắc Hokkaido của Nhật Bản và Bán đảo Kamchatka của Nga.
Hơn 8 thập kỷ sau chiến tranh, hai nước vẫn chưa chính thức chấm dứt tranh cãi về vấn đề vùng lãnh thổ này.
Một số động lực trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ dường như được xây dựng sau khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe trở lại nắm quyền vào năm 2012. Ông Abe và Tổng thống Vladimir Putin đã gặp nhau nhiều lần để thảo luận về vấn đề này, thể hiện mối quan hệ cá nhân và đưa ra các tuyên bố nâng cao hy vọng về sự tiến bộ.


