Thủ tướng Nhật chỉ đạo tăng cường an ninh sau vụ tấn công bằng dao

Ngân Hạnh (Theo Sputnik News)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 28/5 đã lên án, chỉ trích vụ tấn công bằng dao nhắm vào học sinh tiểu học tại thành phố Kawasaki, đồng thời cam kết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh nhằm đảm bảo an ninh tại khu vực gần trường học.
Hiện trường vụ án tấn công học sinh bằng dao tại thành phố Kawasaki, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo
Hiện trường vụ án tấn công học sinh bằng dao tại thành phố Kawasaki, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo
“Vụ việc đã gây ra một nỗi đau sâu sắc. Tôi cảm thấy bị tổn thương bởi chính những đứa trẻ lại là mục tiêu của vụ tấn công. Chúng tôi cầu nguyện cho các em và gửi lời chia buồn cùng gia đình, người thân của các nạn nhân. Trước đó, tôi đã chỉ đạo các bộ trưởng ngay lập tức có những biện pháp kịp thời để đảm bảo con đường đến trường phải thật an toàn".
Sáng  28/5, một người đàn ông cầm theo dao đã tấn công vào một nhóm học sinh đang đợi xe bus ở thành phố Kawasaki, làm ít nhất 16 người bị thương.
2 trong số đó, một học sinh nữ và một người đàn ông được cho là bố của một trong số những đứa trẻ, đã không qua khỏi. Kẻ tấn công cũng đã qua đời tại bệnh viện sau khi cố gắng tự sát.

Tất cả những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tờ Kyodo cho biết kẻ tấn công được cho là nằm trong độ tuổi 50.

Vụ việc xảy ra đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Được biết, chuyến công du của ông Trump cũng khép lại hôm nay, 28/5, với hoạt động tới thăm căn cứ quân sự Mỹ đặt bên ngoài Thủ đô Tokyo.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.