Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Singapore và Phu nhân
Sáng 26/3, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân Loo Tze Lui dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Singapore thăm chính thức Việt Nam.
Khi đoàn xe đưa Thủ tướng Lawrence Wong và Phu nhân tới Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã ra tận cửa xe đón.
Sau những cái bắt tay nồng ấm của hai Thủ tướng, các cháu thiếu nhi Hà Nội tặng hoa, chào mừng Thủ tướng Singapore và Phu nhân.


Khi hai Thủ tướng bước lên bục danh dự, dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều hai nước đã được cử lên trang nghiêm.
Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Singapore duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng giới thiệu thành phần đoàn cấp cao Việt Nam; Thủ tướng Lawrence Wong giới thiệu đoàn đại biểu Chính phủ Singapore.
Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng trò chuyện thân mật, di chuyển giữa hai hàng cờ hoa từ Phủ Chủ tịch về trụ sở Chính phủ để hội đàm.


Trước lễ đón, Thủ tướng Singapore đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở đường Bắc Sơn; đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong sẽ có cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam; dự lễ khởi công dự án Khu công nghiệp VSIP Thái Bình và có một số hoạt động khác.






Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lawrence Wong diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Singapore đang thúc đẩy để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác trong nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mà hai bên vừa nâng cấp nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore.
Nội dung trọng tâm trong chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây là tái khẳng định cam kết chung của hai nước trong việc tăng cường hợp tác song phương.
Bởi vậy, lịch trình của Thủ tướng Singapore tại Việt Nam cũng phản ánh mục tiêu này, đồng thời, tìm giải pháp để Singapore và Việt Nam có thể thắt chặt hơn nữa quan hệ để cùng nhau vượt qua khó khăn, tăng cường khả năng phục hồi và vươn lên mạnh mẽ.