Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 28/1, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.
Cùng đi trong đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại hầm Thần Vũ. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại hầm Thần Vũ. Ảnh: Phạm Bằng

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84km, gồm Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và 5 huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 50km với tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỷ đồng. Dự án được chia thành 4 gói thầu xây lắp, dự kiến đến tháng 7/2023 sẽ hoàn thành, đến nay giá trị sản lượng thực hiện hơn 2.786 tỷ đồng, đạt 63,4%.

Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án. Ảnh: Phạm Bằng
Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án. Ảnh: Phạm Bằng
Thủ tướng Chính phủ tặng quà cán bộ, công nhân viên dự án. Ảnh: Phạm Bằng
Thủ tướng Chính phủ tặng quà cán bộ, công nhân viên dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài tuyến 49,3km với tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 22/5/2021, dự kiến hoàn thành tháng 5/2024, đến nay giá trị sản lượng của các nhà thầu hơn 2.046 tỷ đồng, tương đương 24,02% giá trị hợp đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường thi công hầm Thần Vũ thuộc Tiểu dự án đường cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Thủ tướng Chính phủ trực tiếp vào hầm kiểm tra tiến độ thi công. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng Chính phủ trực tiếp vào hầm kiểm tra tiến độ thi công. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng cùng đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng cùng đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo với Thủ tướng, chủ đầu tư cho biết, hầm Thần Vũ có chiều dài 1.131m, 2 ống cách nhau 45m. Nhánh hầm phải dài 1.108,9m, đã thi công 315m, tỷ lệ hoàn thành 31,65%; Nhánh hầm trái dài 1.053,1m, đã thi công 217,4m, tỷ lệ hoàn thành 20,64%. Dự kiến đến tháng 10/2023 sẽ thông hầm và đến đầu tháng 11/2023 hoàn thành.

Do cấu tạo tầng địa chất khu vực hầm phía Nam phức tạp nên tiến độ thi công hầm phía Nam chưa thể đẩy nhanh. Trong thời gian tới, khi tiến vào trong hầm có tầng địa chất tốt hơn, tiến độ thi công sẽ được đẩy nhanh. Do đó, thời gian thi công hầm dự kiến sẽ sớm hơn mốc thời gian đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu đảm bảo các yếu tố khi thi công dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu đảm bảo các yếu tố khi thi công dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát và đơn vị thi công; hiện thời tiết đang thuận lợi nên nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Sau khi xây dựng xong hầm, với địa hình, cảnh quan thiên nhiên đẹp, Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu xây dựng điểm dừng nghỉ tại 2 đầu hầm để người dân đi qua dừng lại ngắm cảnh, chụp ảnh, vừa quảng bá hình ảnh đất nước, vừa giúp địa phương có thể khai thác dịch vụ.

Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu xây dựng điểm dừng nghỉ tại 2 đầu hầm để người dân đi qua thì dừng lại để ngắm cảnh, chụp ảnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu xây dựng điểm dừng nghỉ tại 2 đầu hầm để người dân đi qua thì dừng lại để ngắm cảnh, chụp ảnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư và đơn vị thi công, giám sát. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư và đơn vị thi công, giám sát. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan bám sát, đảm bảo tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng công trình, mỹ, kỹ thuật, cảnh quan môi trường. Bên cạnh đó, không được để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, lãng phí và đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình thi công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi đời sống người dân tại khu tái định cư thuộc xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi đời sống người dân tại khu tái định cư thuộc xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm các hộ dân đang sinh sống tại Khu tái định cư thuộc xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc). Những hộ dân này đã nhường đất để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Chia sẻ với Thủ tướng, người dân cho biết khi được thông báo thu hồi đất để triển khai dự án, ai cũng đồng tình, ủng hộ. Đến khi vào khu tái định cư mới, ai cũng vui mừng vì hạ tầng điện, đường, trường, trạm đầy đủ, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được cải thiện; an ninh, trật tự được tăng cường.

Thủ tướng vui mừng khi thấy bà con chia sẻ cuộc sống nơi ở mới tốt hơn nơi cũ và luôn ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng vui mừng khi thấy bà con chia sẻ cuộc sống nơi ở mới tốt hơn nơi cũ và luôn ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn bà con đã nhường đất cho dự án, vui mừng khi thấy bà con chia sẻ cuộc sống nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến cuộc sống, sinh kế của người dân trong diện di dời, tạo diện mạo mới cho nông thôn ngày càng giàu đẹp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà, chúc bà con đón Xuân vui tươi, hạnh phúc. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà, chúc bà con đón Xuân vui tươi, hạnh phúc. Ảnh: Phạm Bằng

Khu tái định cư tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phạm Bằng

Khu tái định cư tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc bà con đón Xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc; tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, ủng hộ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.