Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để 'dịch chồng dịch' dịp Tết

Theo Viết Tuân (VnExpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng, đề cao cảnh giác, không để dịch chồng dịch vào dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để 'dịch chồng dịch' dịp Tết ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, chiều 23/12. Ảnh: Nhật Bắc

Chiều 23/12, tại phiên họp thứ 19 Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý dịch bệnh được kiểm soát nhưng không chủ quan, tiếp tục thực hiện thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.

Bộ Y tế và địa phương sẵn sàng điều kiện đảm bảo chống dịch Covid-19 dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán.

Nhấn mạnh vaccine vẫn là "vũ khí" quan trọng nhất, Thủ tướng yêu cầu tăng cường tiêm cho các nhóm rủi ro cao. Chỉ tiêu tiêm vaccine sẽ gắn với trách nhiệm cá nhân, nơi nào để xảy ra hậu quả dịch bệnh phải chịu trách nhiệm. Người dân được khuyến khích tiêm chủng đúng lịch.

Về bảo đảm thuốc, vật tư y tế, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, "không đùn đẩy trách nhiệm, phản ứng chính sách kịp thời"; sửa đổi thông tư có liên quan; rà soát vướng mắc trong các nghị định để khẩn trương sửa đổi.

Các địa phương tập trung lực lượng, đề cao cảnh giác, không để dịch chồng dịch dịp Tết và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. "Khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn nơi đông người dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán để phòng ngừa, hạn chế lây nhiễm Covid-19 và các dịch bệnh khác", Thủ tướng nói.

Tại phiên họp, đại diện Bộ Y tế cho biết, dịch bệnh còn khó lường. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cảnh báo hơn 500 biến thể phụ Omicron, lây truyền cao, tránh được hệ miễn dịch. Covid-19 đang trong giai đoạn đại dịch. Vì vậy, vaccine vẫn là biện pháp quan trọng.

Bộ Y tế dự báo thời gian tới sẽ tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các làn sóng dịch Covid-19 do biến thể mới. Đồng thời, giai đoạn giao mùa còn nguy cơ bùng phát các bệnh đường hô hấp, dẫn đến dịch chồng dịch.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại phiên họp, chiều 23/12. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại phiên họp, chiều 23/12. Ảnh: Nhật Bắc

Dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao, thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan, có thể gia tăng số ca nhiễm. Trẻ có đề kháng yếu và người già có bệnh lý nền đều dễ mắc bệnh truyền nhiễm.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị theo dõi chặt sự xuất hiện các biến thể Covid-19 mới và thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình để xây dựng kịch bản ứng phó. Các đơn vị cập nhật hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ địa phương phòng chống dịch.

Các cơ sở y tế sẵn sàng phương án, điều kiện đảm bảo chống Covid-19 và dịch bệnh khác dịp Tết; tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị, đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực.

Ngoài chống dịch Covid-19, Bộ đề nghị địa phương tăng cường chống bệnh lưu hành, mới nổi khác như sốt xuất huyết, chân tay miệng, Adenovirus, cúm, cúm gia cầm, đậu mùa khỉ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đôn đốc tăng cường tiêm vaccine cho trẻ mầm non, học sinh. Các đơn vị xây dựng kế hoạch tiêm vaccine năm 2023, trên cơ sở khuyến cáo chuyên môn; kết quả khảo sát về tiêm cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi.

Toàn quốc đã tiêm được 265 triệu liều vaccine. So với cuối tháng 10, tỷ lệ tiêm mũi ba cho người lớn (từ 18 tuổi) "tăng không đáng kể", do địa phương đã hoàn thành tiêm cho nhóm này. Một số nơi tỷ lệ tiêm thấp do người dân không đồng thuận dù đã vận động, truyền thông.

Tỷ lệ bao phủ vaccine mũi ba cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi, mũi hai cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa cao; tiêm mũi ba, bốn cho người lớn một số nơi thấp.

Sau gần 3 năm chống dịch, đến nay sự vào cuộc của các địa phương và ban ngành "giảm đáng kể, không còn quyết liệt như giai đoạn đầu chiến dịch tiêm vaccine". Việc tiêm vaccine chủ yếu do ngành y tế đảm nhiệm. Dịch bệnh được kiểm soát, đất nước trở lại trạng thái bình thường mới nên người dân chủ quan không tiêm chủng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.