Thủ tướng Pháp công du Algeria giữa căng thẳng "Hồ sơ Panama"

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 9/4 đã tới thủ đô Algiers, bắt đầu chuyến công du Algeria hai ngày.

Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal (phải) đón Thủ tướng Pháp Manuel Valls tại sân bay Algiers. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal (phải) đón Thủ tướng Pháp Manuel Valls tại sân bay Algiers. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đón ông Manuel Valls và 12 Bộ trưởng của Pháp tại sân bay quốc tế Houari Boumediene tại thủ đô Alger có Thủ tướng nước chủ nhà Abdelmalek Sellal và các thành viên chính phủ Algeria.

Dự kiến, trong chuyến thăm, Thủ tướng Valls sẽ cùng người đồng cấp nước chủ nhà Abdelmalek Sellal đồng chủ trì kỳ họp thứ 3 của Ủy ban Liên chính phủ cấp cao (CIHN).

Tại kỳ họp, hai bên sẽ thảo luận mối quan hệ song phương, các giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ này, cũng như trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên cũng sẽ điểm lại những kết quả đạt được và bàn biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế song phương. Nhân dịp này, hai bên cũng sẽ ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Trước thềm chuyến thăm, trả lời phỏng vấn nhật báo El Watan, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã đánh giá cao quan hệ đối tác Algeria và Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này với Algeria.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Pháp cũng bày tỏ mong muốn hai nước thúc đẩy quan hệ đối tác đặc biệt trên nhiều lĩnh vực như trao đổi chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chuyến công du Algeria của Thủ tướng Pháp Manuel Valls diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng liên quan đến vụ "Hồ sơ Panama."

Ngày 6/4 vừa qua, Algeria đã triệu Đại sứ Pháp tại nước này đến để phản đối việc truyền thông Pháp đưa tin về vụ "Hồ sơ Panama" mà Algiers cho là "chiến dịch thù địch" nhằm vào Algeria.

Trước đó, tờ Le Monde của Pháp đã đăng tải trên trang nhất hình ảnh Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika là một trong những nhà lãnh đạo bị nhắc tới trong vụ "Hồ sơ Panama," trước khi làm rõ không có tên nhà lãnh đạo Algeria trong số những tài liệu bị rò rỉ này./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.