Thủ tướng Scholz tuyên bố chuyển cho Ukraine những vũ khí mà ngay cả lực lượng vũ trang Đức cũng chưa có

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong đó có cả những thiết bị mới mà Lực lượng Vũ trang (LLVT) Đức thậm chí chưa được trang bị bản sao.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AP

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn Nhật báo Globe and Mail (Canada), Thủ tướng Scholz nêu rõ: "Chúng tôi đã cung cấp bất kỳ thứ (thiết bị) gì mà chúng tôi có: hệ thống chống tăng và hệ thống phòng không, mìn, đại bác, hàng tấn đạn dược và viện trợ phi sát thương... Chúng tôi còn đưa ra cả những hệ thống phức tạp và có giá trị hơn như lựu pháo tự hành, hệ thống tên lửa phóng loạt, hệ thống tên lửa phòng không, hệ thống radar dẫn mục tiêu cho pháo binh. Một số hệ thống đó còn quá mới nên chỉ sản xuất với số lượng rất ít, thậm chí một số loại còn chưa kịp đưa vào trang bị cho LLVT Đức”.

Theo ông, quân đội Ukraine đang được huấn luyện sử dụng các thiết bị mới ở Đức.

Trước đó, Nga đã gửi công hàm tới tất cả các nước, bao gồm cả Mỹ, về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo các nước thành viên NATO đang "đùa với lửa" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng việc phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine không góp phần vào thành công của các cuộc đàm phán Nga - Ukraine và sẽ gây tác động tiêu cực./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.