Thủ tướng Singapore phải nghỉ ốm một tuần

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ nghỉ ốm tới ngày 29.8 sau khi bất ngờ bị choáng lúc đang đọc diễn văn vào tối 21/8.

Ông Lý Hiển Long đã đến bệnh viện kiểm tra ngay sau khi gặp vấn đề về sức khỏe vào tối 21/8. Ảnh: Reuters
Ông Lý Hiển Long đã đến bệnh viện kiểm tra ngay sau khi gặp vấn đề về sức khỏe vào tối 21/8. Ảnh: Reuters

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Singapore ngày 22/8, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ nghỉ ốm theo lời khuyên của các bác sĩ trong vòng một tuần và sẽ trở lại làm việc vào ngày 29/8. Trong thời gian Thủ tướng Lý Hiển Long vắng mặt, Phó thủ tướng Teo Chee Hean sẽ thay ông Lý đảm trách công việc.

Thông báo được đưa ra sau khi ông Lý gặp vấn đề về sức khỏe, bất ngờ bị choáng trong lúc đọc thông điệp quốc gia vào tối 21.8. Bài phát biểu của ông Lý lúc đó đang được trực tiếp trên truyền hình. Ông Lý đã phải tạm dừng bài phát biểu và chỉ quay trở lại bục sau hơn một giờ nghỉ ngơi.

Theo The Straits Times, các bác sĩ thăm khám cho Thủ tướng Lý Hiển Long xác nhận ông không bị đột quỵ và không có gì bất thường về tim mạch. Việc ông Lý bị choáng là do bị hạ huyết áp tạm thời vì đứng lâu, mệt mỏi và mất nước. Sau khi kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng 64 tuổi này đã đến Bệnh viện đa khoa Singapore để kiểm tra y tế.

Chiều ngày 22/8, ông Lý cảm ơn người dân đã theo dõi bài phát biểu của ông vào tối 21/8. Sau đó, Thủ tướng Singapore cũng chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng: "Tôi chân thành cảm ơn tất cả những sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của các bạn. Tôi xin lỗi vì đã không có cơ hội gặp tất cả các bạn sau bài phát biểu tối qua do tôi đi thẳng tới Bệnh viện đa khoa Singapore để kiểm tra tổng quát. Tôi rất vui mừng chia sẻ rằng các bác sĩ nói tôi ổn, nhưng họ khuyên tôi nên nghỉ ngơi, vì vậy tôi sẽ nghỉ trong tuần này".

Theo Thanh niên 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.