Thủ tướng Thái Lan kêu gọi thực hiện di nguyện của Nhà Vua

(Baonghean.vn)-  Tối 13/10, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha kêu gọi người dân nên tiếp tục thực hiện di nguyện của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej là được thấy đất nước trở nên thịnh vượng, người dân được sống trong hòa bình, giàu tình thương và tình hữu nghị. Nhà vua Adulyadej đã băng hà chiều 13/10 trong sự thương tiếc của người dân sau 7 thập niên trị vì ở Vương quốc Thái Lan.

Người dân Thái Lan đau buồn trước sự ra đi của Nhà vua Bhumibol Adulyadej ngày 13/10/2016. Nhà vua Bhumibol, người trị vì lâu nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 88. Ảnh: AP
Người dân Thái Lan đau buồn trước sự ra đi của Nhà vua Bhumibol Adulyadej ngày 13/10/2016. Nhà vua Bhumibol, người trị vì lâu nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 88. Ảnh: AP

Hàng nghìn người đã tập trung ở bệnh viện Siriraj ở thủ đô Bangkok, nơi Quốc vương Bhumibol Adulyadej điều trị suốt thời gian qua, để cầu nguyện khi sức khỏe của ông xấu đi. Khi nghe tin chính thức rằng ông đã băng hà, họ đã đồng loạt bật khóc trong sự tiếc thương vô hạn.

Trong bài phát biểu với quốc dân trên truyền hình, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha nói rằng mặc dù hết sức đau buồn, đất nước Thái Lan vẫn phải bước tiếp về phía trước.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nhấn mạnh: “Chúng ta không thể để sự đau buồn vì ra đi của Hoàng thượng làm ảnh hưởng việc thực hiện ý nguyện của Người là mong muốn được thấy đất nước phát triển thịnh vượng, người dân được sống trong hòa bình, hạnh phúc, giàu tình thương và tình bằng hữu".

 Nhà vua Bhumibol được người dân Thái coi là một cột trụ của sự ổn định. Ảnh: Reuters
Nhà vua Bhumibol được người dân Thái coi là một cột trụ của sự ổn định. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Prayut cũng kêu gọi mọi người dân Thái Lan không phân biệt đức tin cùng cầu nguyện cho linh hồn của Hoàng thượng được siêu thoát.

 Tối cùng ngày, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã xác nhận sẽ kế vị cha mình dù phiên họp đặc biệt đã không chính thức suy tôn hoàng thái tử lên kế vị. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng "hãy chờ đến thời điểm thích hợp", vì  Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã đề nghị cần có thời gian để tang vua cha cùng với toàn thể người dân.

Dự kiến chiều nay 14/10, di thể Nhà vua Bhumibol Adulyadej sẽ được đưa từ Bệnh viện Siriraj về Hoàng cung. Các nghi thức tang lễ sẽ được tiến hành sau đó. Đất nước Thái Lan sẽ để tang Nhà vua Bhumibol Adulyadej trong một năm và mọi hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội… sẽ không được tổ chức trong vòng 1 tháng kể từ ngày Nhà Vua băng hà.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.