Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ lại tuyên bố không bồi thường cho Nga

(Baonghean.vn) - Trong tuyên bố mới nhất hôm 28/6, Thủ tướng Binali Yildirim khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bồi thường cho Nga, liên quan đến vụ bắn rơi 1 máy bay chiến đấu hồi năm ngoái và chỉ bày tỏ hối tiếc về vụ việc.

Máy bay Nga bị bắn rơi hồi tháng 11/2015. Ảnh: Getty.
Máy bay Nga bị bắn rơi hồi tháng 11/2015. Ảnh: Getty.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đưa ra tuyên bố này sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan gửi đến phía Nga lời xin lỗi về vụ việc làm rạn nứt mối quan hệ giữa 2 nước.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Yildirim hôm nay mâu thuẫn với 1 tuyên bố của chính ông hôm 27/6 phát trên kênh truyền hình trực tuyến TRT. Trong đó, ông nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bồi thường cho phía Nga “nếu cần thiết”.

Ông Yildirim cũng cho biết Tổng thống Erdogan sẽ nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong tuần này, nhằm củng cố lại mối quan hệ giữa 2 nước vốn cũng có nhiều căng thẳng liên quan đến cuộc chiến tại Syria.

Thủ tướng Yildirim còn cho hay các thủ tục pháp lý đang được tiến hành nhằm vào 1 cá nhân đang bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cái chết của phi công Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã từ chối xin lỗi về vụ việc, đồng thời khẳng định, máy bay của Nga bay vào không phận của mình bất chấp các cảnh báo của nước này.

Tuy nhiên phía Nga khẳng định máy bay của nước này không vượt qua biên giới 2 nước và cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ có “hành động khiêu khích có chủ ý”.

Khang Duy

(Theo Guardian)

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.