Thua SLNA, HLV người Đức đổ lỗi cho xà ngang, cột dọc

(Baonghean.vn) - Thi đấu lép vế trước SLNA, nhưng Tampines Rovers đã gây ra nhiều khó khăn cho đội hình 2 của đội bóng xứ Nghệ. Kết thúc trận đấu, HLV Jurgen Raab của đội khách tỏ ra đầy tiếc nuối.

Trận đấu trên sân Vinh kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về chủ nhà SLNA. Trong đó, đội khách Tampines Rovers đã tung ra 5 cú dứt điểm và 1 lần chọc thủng lưới thủ môn Lê Văn Hùng. Tuy nhiên, HLV người Đức không hài lòng với kết quả này.

Sông Lam Nghệ An 2-1 Tampines Rover: Xứ Nghệ sáng cửa đi tiếp

Sông Lam Nghệ An 2-1 Tampines Rover: Xứ Nghệ sáng cửa đi tiếp

(Baonghean.vn) - Không tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng các cầu thủ SLNA đã tạo ra nhiều cơ hội và có 2 lần tận dụng thành công. 3 điểm cũng đủ để thầy trò HLV Đức Thắng nắm lợi thế trong việc giành quyền đi tiếp tại vòng bảng AFC Cup 2018.

Ông Jurgen Raab cho biết: “Theo cảm quan của cá nhân tôi, Tampines Rovers ngày hôm nay có phần hơi kém may mắn khi để thua 1-2 trước SLNA. Với những gì đã tạo ra, chúng tôi xứng đáng có một kết quả hòa trong trận đấu ngày hôm nay bởi vì các học trò của tôi đã thi đấu rất tốt với tinh thần rất cao. Các cầu thủ Tampines Rovers đều có trình độ như nhau. Với SLNA tôi đánh giá rất cao cầu thủ Olaha Michael với kỹ thuật cá nhân rất tốt và những khoảng trống mà cầu thủ này xâm nhập đều rất nguy hiểm, gây ra rất nhiều khó khăn cho hậu vệ Tampines”.

HLV người Đức tiếc nuối vì để thua SLNA. Ảnh: Hải Đăng
HLV người Đức tiếc nuối vì để thua SLNA. Ảnh: Hải Đăng

“Về số lần dứt điểm dù Tampines thấp hơn SLNA, nhưng tôi cho rằng chất lượng những cú sút của chúng tôi cao hơn đội chủ nhà. Chúng tôi chỉ tung ra 5 cú dứt điểm nhưng đều rất nguy hiểm, đặc biệt là sau khi SLNA vươn lên dẫn trước chúng tôi đã có 2 pha dứt điểm tìm đến xà ngang và cột dọc. Chúng tôi đã không may mắn và ở các trận đấu gặp Johor DT hay Persija chúng tôi đã có tỷ lệ thành công cao hơn. Dù kết quả không tốt tại AFC Cup nhưng tôi rất hi vọng vào sự phát triển của đội bóng trong tương lai. Tôi chúc cho SLNA sẽ có được kết quả tốt trong lượt đấu cuối cùng để giành quyền đi tiếp”, chiến lược gia người Đức chia sẻ.

Khi kết quả là 1-1, HLV Đức Thắng đã quyết định tung quân bài chiến lược là tiền vệ Khắc Ngọc vào sân. Tiền vệ của SLNA vào sân từ phút 67 nhưng vẫn kịp để lại 1 cú dứt điểm và tỷ lệ chuyền bóng thành công là 89.5%. Tuấn Tài có 1 bàn thắng nhưng anh và thủ môn Văn Hùng vẫn khiến người thầy của mình chưa thực sự hài lòng.

Sau trận đấu, HLV trưởng SLNA chia sẻ: “Như tôi đã nói, chúng tôi quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất tại AFC Cup và các cầu thủ trên sân đã thể hiện điều đó. Tôi rất hài lòng với kết quả này mặc dù một vài vị trí chơi chưa thực sự tốt, nhưng điều mà tôi cần là sự tự tin của họ qua những trận đấu này. Thủ môn Lê Văn Hùng và cầu thủ Hồ Tuấn Tài cần phải biết vượt qua những áp lực khi được trao cơ hội và tôi hy vọng ở sự tiến bộ của họ”.

Kết quả này giúp SLNA tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng H với 10 điểm, Johor DT của Malaysia và Persija xếp sau với 7 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. Vì vậy, cơ hội đi tiếp của SLNA tại đấu trường châu lục rộng mở hơn bao giờ hết. Sau trận này, SLNA sẽ di chuyển vào TP Hồ Chí Minh chuẩn bị cho trận đấu gặp XSKT Cần Thơ ngày 15/4.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.