Thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng Việt Nam - Anh

Sáng 4/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tiếp Đại tướng Stuart Peach, Phó tư lệnh Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai - len nhân dịp ông Stuart Peach có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ hoan nghênh chuyến thăm của Đại tướng Stuart Peach; khẳng định đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo quân đội Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai - len, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác cùng có lợi giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng QĐND Việt Nam, tiếp Đại tướng Stuart Peach, Phó tư lệnh Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng QĐND Việt Nam, tiếp Đại tướng Stuart Peach, Phó tư lệnh Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn, tin tưởng rằng, các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo quân đội hai nước là kênh quan trọng để tăng cường hiểu biết, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thiện chí của cả hai bên.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương (ký tháng 11/2011), phát huy hiệu quả của Nhóm công tác song phương về hợp tác quốc phòng, đồng thời thúc đẩy trao đổi tiến tới ký kết các Thỏa thuận thực hiện về hợp tác trong các lĩnh vực huấn luyện đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình. Để phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, hai bên cần quan tâm, thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực mang tính xây dựng (an ninh biển, huấn luyện đào tạo, an ninh mạng và công nghệ thông tin, gìn giữ hòa bình LHQ), các lĩnh vực hợp tác mang tính nhân đạo (tìm kiếm cứu nạn, quân y, hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn còn lại sau chiến tranh tại Việt Nam…).
Đồng tình với các đề nghị của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Đại tướng Stuart Peach khẳng định, Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như đào tạo, huấn luyện, an ninh mạng… Đây là những lĩnh vực hợp tác quan trọng, góp phần đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước đi vào thực chất, có hiệu quả.
*Trước đó, sáng cùng ngày, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Đại tướng Stuart Peach, Phó tư lệnh Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai - len đã tiến hành hội đàm.
Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Stuart Peach sau hội đàm.
Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Stuart Peach sau hội đàm.
Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm trong khu vực và trên thế giới. Về quan hệ quốc phòng giữa hai nước Việt Nam - Anh, Trung tướng Võ Văn Tuấn và Đại tướng Stuart Peach cùng khẳng định quan hệ hai bên đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, huấn luyện, đào tạo, trong đó đào tạo được coi là điểm sáng trong quan hệ quốc phòng hai nước.
Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tập trung thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, góp phần đưa quan hệ Anh và Việt Nam ngày càng phát triển, phù hợp với lợi ích của hai bên, góp phần vào hòa bình, ổn định trên thế giới./.
Theo QĐND Online

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.