Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

Hai Thủ tướng đã trao đổi sâu rộng và thống nhất nhiều biện pháp nhằm tăng cường mạnh mẽ hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột.

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức LB Nga, chiều tối 14/5, theo giờ Việt Nam, tại Nhà khách Chính phủ ở Thủ đô Moscow, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Nga D. Medvedev

- Ảnh VGP

Hai Thủ tướng đã trao đổi sâu rộng và thống nhất nhiều biện pháp nhằm tăng cường mạnh mẽ hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột của quan hệ song phương, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư, dầu khí, điện hạt nhân, kỹ thuật quân sự.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đánh giá cao chuyến thăm chính thức LB Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những thành tựu mà LB Nga đạt được trong công cuộc hiện đại hóa toàn diện đất nước, cũng như trong việc củng cố và nâng cao vai trò và sự đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh, hợp tác và thịnh vượng trên thế giới.

Trong không khí cởi mở, hết sức tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai Thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại-đầu tư, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo…

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị có độ tin cậy cao thông qua cơ chế trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp cao nhất, thúc đẩy hợp tác theo đường Đảng lãnh đạo và Quốc hội, các Bộ, ngành, địa phương hai nước ngày càng thực chất, cụ thể và hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực là thế mạnh của nhau, nhất là kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Medvedev chứng kiến lễ ký Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Cơ quan Liên bang về Du lịch Nga trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2013-2015 - Ảnh: VGP

Hai Thủ tướng đã tập trung thảo luận và thống nhất các biện pháp tăng cường mạnh mẽ hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột của quan hệ song phương, đó là kinh tế - thương mại, đầu tư, dầu khí, điện hạt nhân và kỹ thuật quân sự. Đánh giá cao kết quả đàm phán Vòng 1 về Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan gồm Nga, Belarus và Kazakhstan diễn ra tháng 3 vừa qua tại Hà Nội, hai Thủ tướng khẳng định việc ký Hiệp định này sẽ là bước đột phá nhằm thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2015 và 10 tỷ USD vào năm 2020 mà lãnh đạo hai nước đề ra.

Thủ tướng LB Nga  Dmitry Medvedev khẳng định trong buổi họp báo sau hội đàm: Hiện nay hai bên chúng ta đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA và chúng tôi mong muốn ký kết Hiệp định mang tính toàn diện kể cả lĩnh vực thương  mại, dịch vụ và cả chuyển giao công nghệ. Lĩnh vực đầu tư cũng là một lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng. Tôi hi vọng hai bên chúng ta có thể thống nhất các danh mục dự án đầu tư ưu tiên giữa hai nước, bao gồm hàng loạt các dự án quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau, kể cả lĩnh vực chế tạo đầu máy, du lịch và nhiều lĩnh vực khác tại lãnh thổ của hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Dmitry Medvedev nhấn mạnh hoạt động của các doanh nghiệp và công ty liên doanh dầu khí Nga và Việt Nam thời gian qua đạt hiệu quả cao, đồng thời cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí hoạt động tại hai nước, khuyến khích thành lập các liên doanh mới nhằm mở rộng các khu vực thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam, LB Nga và các nước thứ ba.

Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm thực hiện đúng tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 như đã thỏa thuận với công nghệ hiện đại nhất nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả cao nhất. Hai Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm nâng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự và đào tạo quân nhân giữa hai nước lên tầm cao mới và toàn diện hơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Hai bên đánh giá cao hợp tác kỹ thuật quân sự và đào tạo quân nhân giữa hai nước; khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ chặt chẽ trong những lĩnh vực này, nhằm từng bước nâng cao hợp tác lên tầm cao mới và toàn diện hơn; Xem đây là một trụ cột trong lĩnh vực hợp tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh đưa hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo lên tầm chiến lược, thỏa thuận tạo các điều kiện và cơ chế hợp tác để các cơ quan hữu quan hai nước tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ các chương trình và dự án chung.

Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy quá trình thành lập Trường Đại học Công nghệ Việt – Nga tại Hà Nội trên cơ sở tín dụng của phía Nga cho dự án nhằm đào tạo chuyên gia có trình độ cao cho Việt Nam, cũng như duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga.

Hai bên cũng khuyến khích hợp tác giữa các địa phương hai nước theo hướng tăng cường hiệu quả và thực chất; khẳng định sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của hai nước đầu tư sang nhau với những ưu đãi cần thiết trong khuôn khổ pháp luật hiện hành của mỗi bên. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ trong lĩnh vực nhân văn, mở rộng hợp tác du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tạo nền tảng vững chắc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và LB Nga.

Hai Thủ tướng cũng đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của công dân Việt Nam ở Nga và công dân Nga ở Việt Nam trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân sinh sống, lao động và học tập trên lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp của mỗi nước.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, ngân hàng, giao thông - vận tải, du lịch, tư pháp và dầu khí…

Cũng trong ngày 14/5 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các liệt sỹ vô danh, thăm Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom, Tập đoàn dầu khí Zarubezneft./.

Theo (vov.vn) - L.T

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...