Kinh tế

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nông dân

Thanh Phúc 10/12/2025 12:01

Sáng 10/12, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.

Thủ tướng và đại diện lãnh đạo Đảng, các bộ, ngành đối thoại với nông dân - Ảnh- VGP:Nhật Bắc
Thủ tướng và đại diện lãnh đạo Đảng, các bộ, ngành đối thoại với nông dân. Ảnh: VGP:Nhật Bắc

Sự kiện do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tổ chức, kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với sự tham dự của các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng đại diện sở, ngành và đông đảo nông dân, hợp tác xã doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hơn 5.000 ý kiến nông dân gửi đến Chính phủ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân là hoạt động thường niên. Đây là Diễn đàn để Thủ tướng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương trực tiếp lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của bà con nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp về các vấn đề còn tồn tại, những bất cập trong thực hiện chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao chủ đề cuộc đối thoại về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số - Ảnh- VGP:Nhật Bắc
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao chủ đề cuộc đối thoại về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Ảnh VGP: Nhật Bắc

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành lắng nghe tâm tư, kiến nghị của nông dân nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thông qua các kênh tiếp nhận, hơn 5.000 ý kiến của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã đã được tổng hợp gửi đến Chính phủ.

Các kiến nghị tập trung vào 5 nhóm nội dung lớn, gồm: Chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo chuyển đổi số, kết nối “4 nhà” trong sản xuất; Chính sách tín dụng, thuế, vốn hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chế biến sâu và phát triển logistics; Kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, phòng, chống hàng giả, đảm bảo an toàn thực phẩm; Đầu tư hạ tầng nông thôn, đặc biệt là hạ tầng internet, cảnh báo thiên tai và thị trường bảo hiểm nông nghiệp; Quy hoạch vùng sản xuất, thương hiệu nông sản, tháo gỡ vướng mắc tích tụ đất đai.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu đề dẫn Hội nghị - Ảnh- VGP:Nhật Bắc
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu đề dẫn Hội nghị. Ảnh VGP: Nhật Bắc

Khẳng định vai trò của nông nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hội nghị là dịp tổng kết chặng đường thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đồng thời, lắng nghe những đề xuất sát thực tế nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 219 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai Nghị quyết 19.

Hoàn thiện chính sách, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho nông dân

Tại Nghệ An, các chính sách hỗ trợ nông dân và phát triển nông nghiệp được ban hành đồng bộ, từ bảo vệ đất trồng lúa, khôi phục sản xuất sau thiên tai đến hỗ trợ phát triển hợp tác xã, thực hiện OCOP, phát triển vùng nguyên liệu, khuyến nông và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

bna_2.png
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: T.P

Năm 2025, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 5 và số 10, nông nghiệp Nghệ An vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng ngành ước đạt trên 5%, bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 4,65%/năm. Nhiều mô hình sản xuất mới ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao được triển khai rộng rãi. Kinh tế hợp tác tiếp tục phát triển mạnh, với 729 hợp tác xã nông nghiệp, đứng tốp đầu cả nước; trong đó, 490 HTX hoạt động hiệu quả, 101 HTX ứng dụng công nghệ cao, 120 HTX có sản phẩm OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có 684 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tái cơ cấu nông nghiệp.

Các cấp hội nông dân Nghệ An cũng đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, hỗ trợ giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 40 lớp đào tạo nghề, giúp hơn 76% học viên tìm được việc làm sau đào tạo; vận động sản xuất hơn 15.000 tấn phân hữu cơ tại chỗ; hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo về giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật.

bna_2(1).jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T.P

Nhiều kiến nghị cụ thể từ Nghệ An cũng được gửi đến Thủ tướng, tập trung vào ứng dụng công nghệ cao, đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế hợp tác, hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai, hoàn thiện chính sách đất đai và tăng cường công tác dự báo thị trường nông sản.

Trên cơ sở các đề xuất gửi lên, các ý kiến trực tiếp tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng thực chất, thiết thực và hiệu quả hơn; thúc đẩy ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển hạ tầng phục vụ nông nghiệp và triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới.

bna_4(1).jpg
Đại diện nông dân, HTX Nghệ An gửi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ về vấn đề hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai, hoàn thiện chính sách đất đai và tăng cường công tác dự báo thị trường nông sản. Ảnh: T.P

Đối với những khó khăn chung như vốn, đất đai, hạ tầng số, vật tư đầu vào hay an toàn thực phẩm, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết, đảm bảo đồng hành cùng nông dân trên tinh thần “lấy người dân là trung tâm, là chủ thể”.

Những cam kết, chỉ đạo tại hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để ngành Nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ, xanh hơn, bền vững hơn; để người nông dân - chủ thể của nông nghiệp hiện đại được tiếp sức, được bảo vệ và được hỗ trợ phát triển lâu dài.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nông dân
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO