Thực hiện bình đẳng giới là phải nâng cao vị thế phụ nữ

(Baonghean.vn) - Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho các tầng lớp nhân dân là vấn đề cần thiết hiện nay. 

Đó là mục đích của Hội nghị tập huấn sáng 16/10, do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức. Tham dự hội nghị có 100 thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp cơ sở.

Các thành viên được phổ biến các quy định chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bình đẳng giới; kiến thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; một số giải pháp bảo đảm thực hiện bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao.

Đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ lên lớp phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ lên lớp phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới. Ảnh: Thanh Nga

Phổ biến chủ trương chính sách về công tác bình đẳng giới, đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ, cho biết: “Các thành viên đại diện tham gia tập huấn có trách nhiệm tham mưu cho cấp uỷ đảng chính quyền, MTTQ, xác định công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ là nhiệm vụ chiến lược lâu dài thường xuyên của từng cấp từng ngành ”. 

Phụ nữ Thái tham gia ngày hội ẩm thực của các đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Inerne
Phụ nữ Thái ở Mường Quạ, huyện Con Cuông tham gia ngày hội ẩm thực của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ảnh: Internet

Trên cơ sở tập huấn, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Lên án và đề ra biện pháp khắc phục tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. 

Mô hình phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, nghề chế biến hải sản ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu). Ảnh: tư liệu
Mô hình phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, nghề chế biến hải sản ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu). Ảnh: tư liệu

Về việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, buổi tập huấn phổ biến nội dung của đề án 171/KH - UBND về Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo nội dung đề án, chính quyền các cấp, các ngành các tổ chức  cần xây dựng kế hoạch để nâng cao hiểu biết cho người dân về chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; triển khai các dịch vụ mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới.

Sau buổi tập huấn các thành viên có nhiệm vụ phổ biến, tham mưu cho cấp uỷ chính quyền thực hiện các nội dung trong các nghị quyết, đề án về công tác bình đẳng giới. Bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 Thanh Nga

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.