Thực hiện tốt công tác y tế góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ và hạnh phúc
Chiều 29/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026 - 2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế chủ trì điểm cầu Nghệ An. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; HĐND tỉnh; các sở, ngành; các đơn vị y tế và Trường Đại học Y khoa Vinh.
.jpg)
Nhiều dấu ấn quan trọng
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ: Trong giai đoạn 2021-2025, ngành Y tế đã trải qua một chặng đường với nhiều biến động nhưng cũng đạt được những dấu ấn quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Theo đó, hoạt động của ngành Y tế dần ổn định, phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Hệ thống y tế được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Việc phân cấp, phân quyền được thực hiện mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực dược, an toàn thực phẩm và khám, chữa bệnh.
Thể chế và hành lang pháp lý được hoàn thiện với 5 luật chủ chốt được ban hành, bao gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (2023); Luật Dược sửa đổi (2024); Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi (2024); Luật Phòng bệnh và Luật Dân số được thông qua vào năm 2025... Ngoài ra, hàng chục Nghị định và gần 200 Thông tư được ban hành đã tháo gỡ nhiều vướng mắc trong hoạt động của ngành.

Ngành Y tế đã khống chế thành công đại dịch Covid-19 và kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm. Công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu tiếp tục được củng cố vững chắc. Lĩnh vực khám chữa bệnh phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại; thái độ phục vụ của cán bộ y tế có chuyển biến tích cực, lấy người bệnh làm trung tâm.
Chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tính đến năm 2025, ngành đã xây dựng được trên 27 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử và khoảng 1.180 cơ sở y tế đã triển khai bệnh án điện tử. Ngành cũng đang tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành với mục tiêu đạt 26 cơ sở dữ liệu vào năm 2026.
Xây dựng hệ thống y tế chất lượng, hiệu quả
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã biểu dương những nỗ lực và thành quả đạt được của ngành y tế trong giai đoạn 2020-2025.
Phó Thủ tướng yêu cầu: Năm 2026, ngành Y tế cần tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và các chương trình hành động của Chính phủ, Quốc hội về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, ngành Y tế cần chú trọng đến các nội dung y tế trong các nghị quyết khác về khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Ngành Y tế cũng cần tập trung ban hành đầy đủ, kịp thời các nghị định chi tiết và đặc biệt ưu tiên cho Luật An toàn thực phẩm. Xây dựng cơ chế, giải pháp hiệu quả để huy động sự tham gia thực chất của khu vực kinh tế tư nhân và các nguồn lực xã hội khác vào sự nghiệp y tế.
Tập trung sắp xếp lại hệ thống y tế, trọng tâm là y tế cơ sở tại các trạm y tế xã, phường. Quy hoạch mạng lưới y tế cơ sở và các cơ sở trợ giúp xã hội phải phù hợp với mô hình địa phương và việc sắp xếp đơn vị hành chính.
Ngành cần tạo bước chuyển rõ nét trong việc nâng cao y đức, sao cho mỗi cán bộ, nhân viên y tế thực sự là những "lương y như từ mẫu" theo lời dạy của Bác Hồ.... Chú trọng sử dụng các công cụ (như chuyển đổi số hoặc các giải pháp công nghệ) để triển khai chính sách y tế một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nêu rõ: Việc thực hiện các định hướng này không chỉ nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao mà còn góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ và hạnh phúc./.


