Thực phẩm màu tím - xu hướng mới của thực phẩm lành mạnh 2018

Theo Waitrose - trang web bán hàng rau quả trực tuyến, người mua hàng sẽ lấp đầy xe đẩy bằng rau màu tím vào năm 2018 khi chọn thực phẩm lành mạnh.
thực phẩm màu tím
Cà rốt tím là một trong những loại thực phẩm lành mạnh có sắc tím nằm trong xu hướng thực phẩm năm mới
 Theo Telegraph, các loại thực phẩm màu tím như cà rốt tím, khoai lang, cải bắp tím và cà tím... nằm trong số những loại rau sẽ lên kệ vào năm 2018, theo dự báo xu hướng Top 10 thực phẩm cho năm 2018 của siêu thị này.
Theo các chuyên gia, người tiêu dùng sẽ chú ý đến tất cả các thực phẩm màu tím khi chọn thực phẩm lành mạnh và xu hướng ăn các bữa ăn đầy màu sắc.
Theo các tổ chức y tế, trong đó có Tổ chức Tim mạch Anh, ăn thực phẩm tự nhiên nhiều màu sắc tốt cho sức khỏe vì nó đảm bảo một loạt các chất dinh dưỡng trong thực phẩm.
Ông Nicola Waller, trưởng bộ phận sản xuất thực phẩm tươi của Waitrose, nói: "Các phương tiện truyền thông xã hội đã làm thay đổi quan niệm của chúng ta về thực phẩm. Chúng ta đang chia sẻ hình ảnh các món ăn nhiều hơn bao giờ hết và kết quả là người mua hàng đang tìm kiếm những thực phẩm nhiều màu sắc trên món ăn của họ".
Năm ngoái, Báo cáo về Thực phẩm và Đồ uống của Waitrose cho thấy cứ 1/4 số người quan tâm hơn đến việc hình thức trình bày thực phẩm trên đĩa như thế nào so với cách đây 5 năm, vì thực phẩm bắt mắt có thể mang đến bữa ăn nhiều niềm vui, theo Telegraph.
Ngoài ra, danh sách 10 đồ ăn và uống hàng đầu của Waitrose năm 2018 là thức ăn đường phố Ấn Độ, thực phẩm thô của Nhật Bản, các protein thực vật như đậu và ngũ cốc và rượu Aperitifs - thực phẩm đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.