Thực phẩm ở chợ đua nhau tăng giá sau mưa lũ

(Baonghean.vn) - Mưa lũ đã khiến nhiều diện tích rau màu ngập nặng, nhiều ao, hồ, chuồng trại bị hư hỏng, cuốn trôi... do đó, hiện giá thực phẩm trên địa bàn Nghệ An, nhất là tại các chợ ở TP. Vinh đã đồng loạt tăng lên.
Theo ghi nhận của P.V tại các chợ trên địa bàn TP.Vinh, giá cả các loại thực phẩm đã tăng lên từ 30 - 50% so với thời điểm chưa xảy ra ngập lụt. Trong đó, cá biệt có nhiều loại rau xanh tăng giá lên 2 - 3 lần.
Nhiều vùng rau tại Nghệ An bị ngập nặng do mưa lũ. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều vùng rau tại Nghệ An bị ngập nặng do mưa lũ. Ảnh: Xuân Hoàng

Cụ thể, tại chợ Bến Thủy, rau muống bán với giá 15.000 đồng/bó, tăng gấp đôi so với ngày thường; rau cải xút tăng từ 10.000 đồng lên 20.000 đồng/kg, rau cần từ 20.000 đồng lên 35.000 - 45.000 đồng/bó, các loại rau thơm, mùng tơi, cúc, củ, quả cũng tăng gấp 3 lần...

Chị Nguyễn Thị Nga - tiểu thương chợ Vinh cho biết: "Lượng rau khan hiếm do các vùng rau trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt nặng, ngay cả chúng tôi cũng không thể nhập đủ hàng để bán, phải tìm mối ở các tỉnh khác về. Việc giá đầu vào cao thì bán ra thị trường giá cao là điều dễ hiểu thôi...".
Rau xanh là thực phẩm tăng giá mạnh nhất, cung không đủ cầu hiện tại. Ảnh: Q.A
Rau xanh là thực phẩm tăng giá mạnh nhất, cung không đủ cầu hiện tại. Ảnh: Q.A

Không chỉ rau xanh mà các loại thịt cũng tăng giá khá mạnh. Tại chợ Hưng Dũng, giá thịt lợn thành phẩm hiện đã tăng lên 150.000 đồng/kg, riêng thịt nạc, ba chỉ có giá 160.000 đồng/kg (tăng khoảng 30.000 đồng/kg so với cách đây 1 tuần). Giá các loại thịt bò, gà, ngan cũng tăng lên khoảng 30%.

Đối với thủy, hải sản, trong khi các loại hải sản biển đang có mức giá ổn định thì cá nước ngọt tại các chợ đang tăng giá mạnh. Đơn cử như cá tràu tăng từ 60.000 đồng lên 85.000 đồng/kg, cá trắm tăng từ 45.000 đồng lên 60.000 đồng/kg, cá mè, cá chép hiện dao động ở mức 45.000 - 50.000 đồng/kg... Các loại thủy sản nước ngọt khác như cua đồng, lươn, ếch... cũng tăng khoảng 20% so với ngày thường. 
Giá các loại gia súc, gia cầm cũng tăng từ 30 - 50 % so với trước thời điểm ngập lụt. Ảnh: Q.A
Giá các loại gia súc, gia cầm cũng tăng từ 30 - 50% so với trước thời điểm ngập lụt. Ảnh: Q.A

Nguyên nhân khiến các loại thực phẩm đồng loạt tăng giá mạnh là do mưa lũ trên địa bàn Nghệ An những ngày vừa qua khiến nhiều vùng rau bị xóa sổ, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, các vùng nuôi trồng thủy sản bị tràn ra ngoài. Bên cạnh đó, do nhu cầu thực phẩm sau mưa lũ tăng cao nên dù tăng giá nhưng vẫn không đủ hàng để bán.

Thủy sản nước ngọt tăng giá mạnh do các ao hồ nuôi trồng bị tràn ra ngoài. Ảnh: Q.A
Thủy sản nước ngọt tăng giá mạnh do các ao, hồ nuôi trồng bị tràn ra ngoài. Ảnh: Q.A
Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ tại Nghệ An đã khiến 6.354 ha nuôi trồng thủy sản, 9.215 ha ngô và rau màu các loại bị ngập, 132.992 con gia cầm, hơn 500 con gia súc bị cuốn trôi; nhiều chuồng trại bị đổ sập, hư hỏng.... Hiện chính quyền và người dân các địa phương đang nỗ lực khắc phục những hậu quả nặng nề sau thiên tai.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.