Thuốc mới có thể ngăn ngừa ung thư di căn

Theo Cẩm Tú (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các nhà khoa học đã phát hiện ra hợp chất có thể “đóng băng” các tế bào ung thư trên đường đi và ngăn chúng di căn, có thể khiến chúng dễ bị tiêu diệt hơn, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Trong khi việc điều trị bệnh cần tiêu diệt các tế bào ung thư, song ngăn chặn sự lan tràn của chúng ra khắp cơ thể - một quá trình được gọi là di căn - cũng quan trọng không kém.

Tuy nhiên, phần lớn các liệu pháp ung thư hiện nay được thiết kế đơn giản để tiêu diệt các tế bào, theo Raymond Bergan, giảng viên y tại Đại học Khoa học & Sức khỏe Oregon (OHSU), người đứng đầu nghiên cứu.

Việc thiếu các phương pháp điều trị được thiết kế để ngăn chặn sự di chuyển của ung thư là vấn đề mà các nhà nghiên cứu tại OHSU - hợp tác với các đồng nghiệp từ Đại học Northwestern, Đại học Chicago, Đại học Washington và Đại học Hạ Môn, Trung Quốc đang cố gắng giải quyết.

"Đối với đại đa số các ung thư - vú, tuyến tiền liệt, phổi, đại tràng và các loại khác - nếu được phát hiện sớm khi còn là một khối u nhỏ trong cơ quan đó và không lan rộng, bạn sẽ sống", Bergan nói trong. Còn nói chung, nếu phát hiện muộn, sau khi bệnh đã lan rộng khắp cơ thể, thì bệnh nhân sẽ không qua khỏi".

"Sự di chuyển là điểm mấu chốt: sự khác biệt là đen và trắng, đêm và ngày. Nếu các tế bào ung thư lan ra khắp cơ thể, chúng sẽ lấy đi mạng sống của bạn. Chúng ta có thể điều trị chúng, nhưng chúng sẽ lấy mạng sống của bạn."

Từ năm 2011, các nhà nghiên cứu đã cố gắng phát triển một loại thuốc kiểm soát sự di căn của ung thư. Trong các thí nghiệm, họ đã xác định được một hợp chất đặc biệt - được gọi là KBU2046 - ức chế sự di chuyển của tế bào của 4 loại ung thư khác nhau (vú, đại tràng, phổi, tuyến tiền liệt).

Hợp chất này hoạt động bằng cách liên kết với các protein cụ thể để làm sạch các tế bào. Bằng cách gắn với các protein này, chất ức chế tính di động của chúng mà không gây bất kỳ tác dụng phụ nào - một cơ chế khác thường mà các nhà khoa học đã dành nhiều năm để cố tìm hiểu.

Cuối cùng mục tiêu của nghiên cứu là phát triển một liệu pháp có thể áp dụng cho bệnh nhân trong giai đoạn sớm của bệnh để ngăn ngừa ung thư di căn, khi nó trở nên khó điều trị hơn nhiều.

"Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là có thể nói với một người phụ nữ bị ung thư vú rằng: đây, hãy uống viên thuốc này và ung thư sẽ không lan ra khắp cơ thể của bạn", Bergan nói. "Điều tương tự cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt, phổi và đại tràng."

Cho đến nay, hợp chất mới chỉ được thử nghiệm trên tế bào người nuôi cấy và do đó một loại thuốc được chấp thuận dựa trên hợp chất này vẫn còn là một chặng đường dài. Nhóm nghiên cứu hiện đang gây quỹ để tài trợ cho các nghiên cứu sâu hơn và đã thành lập một công ty, Third Coast Therapeutics, để giúp thực hiện tầm nhìn của họ. 

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.