Thượng Hải: Vì sao "thành phố không ngủ" trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Hàn Quốc?
Với 1,37 triệu lượt khách trong năm 2025, Thượng Hải chiếm gần một nửa lượng khách Hàn Quốc đến Trung Quốc đại lục nhờ chính sách miễn visa và chi phí du lịch hợp lý.
Thượng Hải hiện là điểm đến bùng nổ nhất đối với du khách Hàn Quốc, chiếm tới 43% tổng lượt khách từ xứ sở kim chi đến Trung Quốc đại lục trong năm 2025. Sức hút của thành phố này đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa chính sách nhập cảnh nới lỏng, chi phí sinh hoạt phải chăng và không gian đô thị hiện đại, sạch sẽ.
Công thức thu hút: Giá cả, sạch sẽ và hương vị ẩm thực
Đối với nhiều du khách Hàn Quốc như Choi Yu-jin đến từ Seoul, Thượng Hải đáp ứng đầy đủ ba tiêu chí cho một kỳ nghỉ hoàn hảo: giá cả phải chăng, đường phố sạch sẽ và món ăn hợp khẩu vị. Kể từ năm 2024, cô đã ghé thăm thành phố này 3 lần và dự kiến sẽ quay lại vào tháng 4/2026.
Sự bùng nổ này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi chính sách miễn visa 30 ngày của Trung Quốc dành cho công dân Hàn Quốc, có hiệu lực từ tháng 11/2024 đến cuối năm 2026. "Các nhà hàng và đường phố tại Thượng Hải rất sạch sẽ. Ngay cả những địa điểm cao cấp cũng có mức giá thấp hơn ở Hàn Quốc mà chất lượng không hề thua kém", Choi Yu-jin chia sẻ.

Những con số tăng trưởng ấn tượng
Dữ liệu thống kê cho thấy sự thăng hạng nhanh chóng của Thượng Hải trên bản đồ du lịch. Từ khoảng 570.000 lượt khách vào năm 2023, con số này đã vọt lên 1,1 triệu vào năm 2024 và đạt mốc 1,37 triệu vào năm 2025, tăng 23,6% chỉ trong một năm.
Công ty lữ hành Mode Tour International cho biết Thượng Hải dẫn đầu danh sách đặt chỗ đến Trung Quốc trong tháng 1/2026 với mức tăng trưởng 260% so với cùng kỳ. Nền tảng Agoda cũng xếp thành phố này là điểm đến hàng đầu của du khách Hàn Quốc trong bảng xếp hạng năm 2026 dựa trên dữ liệu lưu trú dài hạn.

Tọa độ "sống ảo" cho giới trẻ và trải nghiệm văn hóa
Theo các hướng dẫn viên kỳ cựu, giới trẻ Hàn Quốc đặc biệt ưa chuộng những khu phố có sự giao thoa giữa lịch sử và xu hướng hiện đại. Những cái tên như Xintiandi, Wukang hay Tianzifang luôn nằm trong danh sách phải đến.
- Xintiandi và Tianzifang: Những khu vực nổi bật với kiến trúc nhà cổng đá từ thế kỷ 19, nay đã trở thành những tổ hợp nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp.
- Đường Wukang: Thu hút du khách nhờ kiến trúc kiểu châu Âu cổ kính, tạo nên phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh trên mạng xã hội.
Với thời gian bay chỉ khoảng 2 giờ từ Seoul, Thượng Hải trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các thành phố Nhật Bản như Fukuoka hay Osaka. Nhiều nhân viên văn phòng Hàn Quốc nhận xét rằng du lịch Thượng Hải thuận tiện tương đương Nhật Bản nhưng chi phí lại tối ưu hơn rất nhiều.

Triển vọng đa dạng hóa thị trường
Báo cáo từ Yanolja Research dự báo lượng khách Hàn Quốc đến Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng 24,2% trong năm 2026, đạt khoảng 3,94 triệu người. Thành công từ Thượng Hải được kỳ vọng sẽ mở đường cho các thành phố khác như Thành Đô, Thanh Đảo và Hải Nam thu hút thêm tệp khách hàng tiềm năng này.
Ở chiều ngược lại, du lịch Hàn Quốc cũng ghi nhận sự tăng trưởng từ khách Trung Quốc với 5,37 triệu lượt vào năm 2025. Các chính sách miễn visa tạm thời cho tour đoàn mà Hàn Quốc áp dụng từ tháng 9/2025 đang góp phần thúc đẩy sự giao lưu du lịch mạnh mẽ giữa hai quốc gia.


